Tàu 3.000 tấn chìm trên biển: Tìm thấy 2 thuyền viên cuối cùng

Thời sựThứ Bảy, 30/08/2014 05:11:00 +07:00

(VTC News) - 2 thuyền viên cuối cùng đã được các lực lượng chức năng cứu sống, hiện thuyền trưởng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

(VTC News)-  2 thuyền viên cuối cùng đã được các lực lượng chức năng cứu sống, hiện thuyền trưởng đang được cấp cứu tại bệnh viện.  

VTC News đã đưa tin về vụ tàu Phú Cường 0418 chở 3000 tấn than chìm tại vùng biển Việt Nam ở cách đảo Hạ Mai 5 hải lý về phía Đông Nam, gần đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). 6 thuyền viên bị mất tích.

Vào lúc 12h30 ngày 30/8, tàu Hải Linh 01 trên đường vào Cảng Hải Phòng đã phát hiện và cứu được anh Khúc Trí Sáng, thuyền trưởng tàu HP-0148, tại vị trí tàu HP-0148 chìm khoảng gần 30 hải lý, thuộc khu vực nằm giữa đảo Long Châu và đảo Hòn Dáu.

Ngay sau khi phát hiện, tàu cứu hộ SAR 273 đã tiếp cận tàu Hải Linh 01 để đón thuyền trưởng Khúc Trí Sáng. Đến 14h30 cùng ngày, anh Sáng đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hiện sức khỏe vẫn còn yếu.

6 thuyền viên mất tích, Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Hải Phòng
Ảnh minh họa 

Thuyền viên Nguyễn Văn Phượng, SN1962 cũng  được tìm thấy cách vị trí tàu HP-0148 chìm khoảng 20 hải lý, thuộc khu vực cửa Cát Bà (Hải Phòng).

Ngay sau khi phát hiện, cứu, các lực lượng chức năng đã đưa thuyền viên Nguyễn Văn Phượng về cấp cứu, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Cát Bà. Hiện sức khỏe anh Phượng đang bình phục tốt.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I cũng cho biết, hiện các cơ quan chức năng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đang xem xét phương án trục vớt tàu Phú Cường HP-0148. 

Trước đó, vào hồi 15h40 phút ngày 28/8, tại vùng biển Việt Nam cách đảo Hạ Mai 5 hải lý về phía Đông Nam, gần đảo Bạch Long Vỹ, tàu Phú Cường 0148 chở 3.000 tấn than đã bị sóng lớn đánh sập chìm tàu. Khi đó tàu đang trong hành trình tại vị trí có tọa độ 20-39N 107-30E, trên tàu có 6 thuyền viên. Thời tiết trên biển lúc tàu bị nạn rất xấu, biển động dữ dội, có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sau khi nhận được tin báo, Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam (TTDHVN) đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn kịp thời. Đồng thời, Hệ thống Đài TTDHVN đã triển khai phát thông tin Cấp cứu - Khẩn cấp - An toàn bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng duyên hải, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu Phú Cường 0148 và 6 thuyền viên.

Chiều 29/8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng cho biết, 4 thuyền viên của tàu Phú Cường 0418 bị chìm tại vùng biển Việt Nam ở cách đảo Hạ Mai 5 hải lý về phía Đông Nam, gần đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đã được tìm thấy. Còn 2 thuyền viên mất tích, trôi dạt trên biển đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm.

Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cử tàu cứu nạn SAR 273 đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Đến trưa nay (30/6), cả 6 thuyền viên bị nạn đã được tìm thấy, đưa vào bờ an toàn và cấp cứu kịp thời.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn