Tất tật từ A đến Z về Confed Cup 2013

Thể thaoThứ Năm, 13/06/2013 05:50:00 +07:00

(VTC News) - Sân chơi quan trọng thứ hai dành cho các ĐTQG trên toàn thế giới, chỉ sau World Cup, có rất nhiều điều thú vị chưa được biết đến

(VTC News) - Sân chơi quan trọng thứ hai dành cho các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới, chỉ sau World Cup, có rất nhiều điều thú vị chưa được biết đến.


Màn tập dượt tiền World Cup này sẽ là nơi để các đội tuyển rà soát lại lực lượng cũng như triển khai những ý tưởng cho ngày hội bóng đá sẽ diễn ra vào năm sau. 
Confederations Cup năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15-30/6. 6 đội vô địch các châu lục, cùng với đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và đội chủ nhà Brazil sẽ cùng tranh tài để tìm ra nhà vô địch. Sau đây, là tất tần tật những thông tin về giải đấu lớn nhất dành cho các đội tuyển lần này.
A - Adriano

Cách đây tròn 8 năm, Adriano là một trong số những tiền đạo giỏi nhất hành tinh. Hình ảnh của anh thậm chí còn được đưa thành biểu tượng của trò chơi PES. Và điều làm nên sức hút khủng khiếp ấy chính là 5 bàn thắng của anh tại Confederations Cup 2005, nơi anh giành cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, và Chiếc giày vàng cho người ghi nhiều bàn thắng nhất.

Brazil vô địch Confed Cup năm 2009
 Brazil vô địch Confed Cup năm 2009

B - Brazil
Đội chủ nhà của kỳ Confederations Cup năm nay. Họ đang ôm mộng lần thứ ba liên tiếp giành danh hiệu này, sau 2 lần đăng quang vào năm 2005 và 2009. Dù không được đánh giá quá cao, nhưng với những Neymar, Hulk, Oscar... đội bóng vàng xanh vẫn hoàn toàn có thể làm nên chuyện.
C - Cafusa
Tên trái bóng chính thức của giải đấu năm nay. Nó là sự kết hợp của 3 yếu tố: carnival (lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới diễn ra tại Brazil), Adidas (tên nhà sản xuất), và samba (điệu nhảy nổi tiếng của đất nước Nam Mỹ).
D - Denilson
Confederations Cup năm 1997 có thể coi là giải đấu của riêng Denilson. Những màn ảo thuật với bóng đã biến anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải, để rồi sau đó trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, sau vụ chuyển nhượng bom tấn sang Real Betis.
E - Eight (Tám)
Số đội tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục
F - Final (Trận chung kết)
Trận đấu cuối cùng sẽ được diễn ra tại sân vận động huyền thoại Maracana, với sức chứa 78.000 khán giả. Hiện công trình này đang trong giai đoạn hoàn tất, bất chấp những mối lo về tình trạng thiếu an toàn nơi các khán đài.

Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Confed Cup
 Tây Ban Nha là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Confed Cup

G - Golden (Vàng)
Confederations Cup có 3 giải thưởng cao quý dành cho các cá nhân gồm Golden Ball (Bóng vàng), Golden Shoe (Giày vàng) và Golden Gloves (Găng vàng), dùng để vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, và thủ môn xuất sắc nhất giải.
H - Hat-trick
Trong suốt lịch sử tồn tại, Confederations Cup đã chứng kiến 8 cú hat-trick của các cầu thủ, bao gồm: Vladimir Smicer, Ronaldo, Romario, Cuauhtemoc Blanco, Marzouk Al-Otaibi, Ronaldinho, Luciano Figueroa và Fernando Torres.
I - Italia 
Đó sẽ là đội bóng thứ ba trong lịch sử bóng đá thế giới, sau Argentina và Pháp, thâu tóm đủ 3 danh hiệu do FIFA tổ chức gồm World Cup, và môn bóng đá nam tại Olympic. Uruguay và Tây Ban Nha cũng có thể hoàn thành điều ấy ngay trong kỳ Confederations Cup 2013.
J - Japan (Nhật Bản)
Xứ sở hoa anh đào sẽ có lần thứ 5 góp mặt tại Confederations Cup, tính cả năm nay, sau khi họ liên tiếp duy trì được thành công ở sân chơi châu lục.
K - King Fahd Cup
Đây chính là tiền thân của Confederations Cup, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 tại Ả Rập Saudi. 3 năm sau đó, giải đấu được tiến hành lần hai, trước khi FIFA chính thức thâu tóm và đưa nó trở thành một giải đấu do FIFA tổ chức vào năm 1997.
L - Luis Fabiano 
Tiền đạo người Brazil, từng khoác áo Sevilla này là vua phá lưới giải đấu gần đây nhất (năm 2009). Anh cũng là 1 trong số 5 cầu thủ Brazil, nằm trong tốp 10 cây dội bom của lịch sử Confederations Cup, gồm: Alex, Romario, Ronaldinho và Adriano.
M - Mexico
Từng đăng quang 1 lần vào năm 1999, nhưng điều khiến khán giả nhớ nhất về xứ sở hoa xương rồng lại là pha gắp bóng qua 2 hậu vệ của Blanco, kỹ thuật thường xuyên được anh này sử dụng tại France 98.
N - Nielsen
Richard Moller Nielsen là huấn luyện viên duy nhất đã dẫn dắt Đan Mạch vô địch Confederations Cup diễn ra vào năm 1995 (khi giải đấu vẫn còn mang tên là King Fahd). Năm đó, những chú lính chì đã đánh bại Argentina ở trận chung kết với tỷ số 2-0.
O - OFC (Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương)
Sở dĩ nhắc đến Liên đoàn này, bởi ở kỳ Confederations Cup năm nay, họ đã đưa ra một bất ngờ cực lớn mang tên Tahiti. Đây là lần đầu tiên, một quốc đảo nhỏ bé trên Thái Bình Dương vượt qua sự thống trị của Australia và New Zealand để đặt chân tới giải đấu danh giá này.
P - Part-time (Bán thời gian)
Đó là công việc của chính của các tuyển thủ quốc gia Tahiti. Đối với họ, bóng đá chỉ là một công việc bán thời gian. Duy nhất chỉ có Marama Vahirua là chơi bóng chuyên nghiệp cho Panathinaikos, một đội bóng của Hy Lạp.
Q - Qualify (Vòng đấu loại trực tiếp)
Brazil, Italia, Mexico và Nhật Bản sẽ chiến đấu để dành 2 vé vào vòng đấu loại trực tiếp (thực chất là bán kết). Trong khi đó, Tây Ban Nha, Uruguay, Tahiti và Nigeria sẽ làm điều tương tự ở bảng còn lại.

Italia mang đến giải đội hình rất trẻ
 Italia mang đến giải đội hình rất trẻ

R - Record (Kỷ lục)
Con số 60.625 khán giả trung bình tới theo dõi Confederations Cup năm 1999 tại Mexico cho đến giờ vẫn là một kỷ lục của giải đấu này.
S - Six (Sáu)
Confederations Cup 2013 sẽ diễn ra tại 6 thành phố khác nhau trên khắp đất nước Brazil
T - Technology (Kỹ thuật)
Công nghệ "mắt cú" sẽ chính thức được áp dụng ở giải đấu năm nay, để tránh khỏi những tranh cãi không đáng có như bàn thắng mười mươi của Lampard ghi vào lưới đội tuyển Đức tại World Cup 2010. 14 camera tốc độ cao sẽ được bố trí khắp mặt sân để giúp các trọng tài nhanh chóng đưa ra quyết định.
U - Uruguay
Là đội bóng thứ hai của Nam Mỹ lọt vào Confederations Cup bằng việc vô địch Copa America, sau đội chủ nhà Brazil.
V - Vuvuzela
Chiếc kèn nổi tiếng tại World Cup 2010 tại Nam Phi, sẽ bị cấm chính thức ở giải đấu năm nay

Chủ nhà Brazil sẵn sàng cho giải đấu tiền World Cup
 Chủ nhà Brazil sẵn sàng cho giải đấu tiền World Cup

W - Winner (Nhà vô địch)
Brazil đang giữ kỷ lục về số lần đăng quang tại Confederations Cup, với tổng cộng 3 lần lên ngôi vương, trong đó có 2 lần gần nhất vào năm 2005 và 2009.
X - Xavier Samim
Tên thủ thành 35 tuổi của Tahiti, người sẽ phải chiến đấu với Mickael Roche để giành 1 suất chính thức trong đội hình ra quân. Sở dĩ có điều này là bởi các cầu thủ Tahiti rất ít khi được thi đấu quốc tế, và họ chưa thể chọn ra ai là số 1 trong khung gỗ.
Y - Vicente Yanez
Tên nhà thám hiểm người Tây Ban Nha đã đặt chân lên Brazil vào năm 1500, và lần này, rất nhiều khán giả xứ bò tót tin rằng La Roja sẽ một lần nữa chinh phục thành công mảnh đất Nam Mỹ này.
Z - Mario Zagallo
Huấn luyện viên huyền thoại người Brazil, người từng đăng quang cả World Cup, vào năm 1970 và Confederations Cup, năm 1997, trên cùng cương vị huấn luyện viên


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn