Tất tật điều cần biết về nội dung thi tối nay của Hoàng Xuân Vinh

Thể thaoThứ Tư, 10/08/2016 14:39:00 +07:00

Hoàng Xuân Vinh chưa bao giờ giành vị trí cao nhất tại châu lục và thế giới nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, vì thế, anh được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở cuộc thi hôm nay.

Thể thức thi đấu phức tạp

Đúng như tên gọi của nội dung 50m súng ngắn bắn chậm hay còn gọi là 50m súng ngắn tự chọn. Cá VĐV phải đứng cách bia 50m để thi đấu. Tấm bia có tổng đường kính 500mm. Vòng tròn thứ 10 có đường kính 100mm.

Súng thi đấu là súng hơi ngắn, không giới hạn trọng lượng, có cỡ nòng 5,6mm.

m3

Vòng loại 50m súng ngắn bắn chậm sẽ bắt đầu lúc 19h hôm nay (giờ Việt Nam) 

Tại vòng loại, các xạ thủ tham gia tranh tài được cấp 60 viên đạn và được bắn tự do trong 90 phút. Số điểm cao nhất cho một phát bắn là 10. Kết thúc vòng loại, 8 VĐV có tổng số điểm cao nhất sẽ giành quyền vào chung kết.

Luật thi đấu của vòng chung kết khá phức tạp. 8 VĐV dự vòng này mỗi người được bắn 20 phát. Số điểm tối đa cho mỗi phát súng là 10,9 điểm, do đó, tổng điểm cao nhất một VĐV có thể đạt được là 218 điểm.

Các xa thủ sẽ bắt đầu với mốc điểm 0. Tổng điểm của vòng loại không được tính. Trong 2 loạt đạn đầu, mỗi loạt bắn 3 phát, khoảng cách giữa 2 loạt là 150 giây.

Tiếp đến sẽ là loạt 14 phát đạn cuối cùng, mỗi phát đạn không được cách nhau quá 50 giây. Sau 8 loạt, xạ thủ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Thể thức loại dần tiếp tục được duy trì cứ sau 2 loạt bắn cho tới khi chỉ còn hai xạ thủ tranh HCV, tức loạt thứ 20.

Sau loạt 20, nếu hai xạ thủ có điểm số ngang bằng nhau, các loạt bắn loại trực tiếp sẽ được áp dụng để tìm ra người chiến thắng.

Điểm danh các đối thủ của Hoàng Xuân Vinh

Có tất cả 42 VĐV tham gia tranh tài ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tại Olympic Rio 2016. Xạ thủ lớn tuổi nhất là David Munoz Hidalgo của Panama (52 tuổi) và xạ thủ trẻ tuổi nhất là Tsotne Machavariani của Georgia (19 tuổi).

Xạ thủ người Hàn Quốc Jong Jin-oh được xem là ứng viên số 1 cho tấm HCV nội dung này. Jong Jin-oh hiện là đương kim vô địch thế giới và cũng là người nắm giữ kỷ lục thế giới nội dung này (583 điểm). Chưa hết, đây cũng là xạ thủ nắm giữ 2 HCV của 2 kỳ Olympic gần nhất (2012 và 2008).

Zhiwei Wang của Trung Quốc là xạ thủ đang giữ HCĐ Olympic London 2012 và HCV Cup bắn súng thế giới 2015 ở nội dung này. Nhưng ở giải vô địch thế giới 2014, Zhiwei Wang không giành quyền và chung kết.

Đồng hương của Zhiwei Wang là Wei Pang cũng rất đáng chú ý. Xạ thủ sinh năm 1986 là người đã cạnh tranh quyết liệt với Hoàng Xuân Vinh ở chung kết 10m súng ngắn hơi hôm 7/8 và giành HCĐ nội dung này. Tại giải vô địch thế giới 2014, Wei Pang giành HCĐ nội dung 50m súng ngắn bắn chậm với 172,6 điểm. Hoàng Xuân Vinh chính là người xếp sau Wei Pang với 150,3 điểm.

Ngoài ra không thể bỏ qua xạ thủ Ấn Độ Rai Jitu – đương kim Á quân thế giới hay xạ thủ Seung Han-woo, người thay thế Young Rae Choi (VĐV đã giành HCB Olympic 2012).

Kết quả tốt nhất của Hoàng Xuân Vinh

Hoang-Xuan-Vinh

 Hoàng Xuân Vinh sẽ gặp nhiều khó khăn ở nội dung này?

Hoàng Xuân Vinh chưa bao giờ giành vị trí cao nhất nội dung 50m súng ngắn ở đấu trường châu lục và thế giới. Anh chỉ thống trị nội dung này tại khu vực Đông Nam Á từ năm 2013 với 2 HCV SEA Games.

Thành tích tốt nhất của Hoàng Xuân Vinh ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn đến lúc này là HCB tại World Cup bắn súng diễn ra ở thành phố Munich (Đức) năm ngoái với 189,3 điểm. Trước đó ở giải vô địch thế giới lần thứ 51, Hoàng Xuân Vinh chỉ đứng hạng Tư chung cuộc với 150.3 điểm.

Ở Olympic 2012 tổ chức tại London, Hoàng Xuân Vinh cũng đứng thứ 4 vòng chung kết.

Chiến thắng ở nội dung 10m súng ngắn hơi cách đây 3 ngày được xem là động lực quan trọng để tân kỷ lục gia Olympic có thể tạo kỳ tích ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm đêm nay.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn