Tấp nập chợ cá ông Công, ông Táo lớn nhất Hà Nội

Kinh tếChủ Nhật, 31/01/2016 11:38:00 +07:00

Những ngày này, tại chợ cá ông Công, ông Táo ở Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập kẻ mua, người bán để chuẩn bị cho ngày Tết.

Những ngày này, tại chợ cá ông Công, ông Táo ở Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập kẻ mua, người bán để chuẩn bị cho ngày Tết.
Chợ cá ông Công, ông Táo ở Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.
Chợ cá ông Công, ông Táo ở Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.  
Theo quan niệm dân gian, hàng nằm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo chầu trời, một trong số đó không thể thiếu “phương tiện” để ông Táo di chuyển là cá chép. Trong ảnh; Chợ cá Yên Sở sáng 31/1 (22 tháng Chạp) nhộn nhịp với hàng chục <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >ô tô</a> chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam… đổ về đây chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo.
Theo quan niệm dân gian, hàng nằm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt xấu trong năm của từng người trong gia đình. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, mọi gia đình lại thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo chầu trời, một trong số đó không thể thiếu “phương tiện” để ông Táo di chuyển là cá chép. Trong ảnh; Chợ cá Yên Sở sáng 31/1 (22 tháng Chạp) nhộn nhịp với hàng chục ô tô chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam… đổ về đây chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo.  
Cận ngày Tết ông Công, ông Táo, nhiều tiểu thương tranh thủ nhập thêm cá chép vàng bán
Cận ngày Tết ông Công, ông Táo, nhiều tiểu thương tranh thủ nhập thêm cá chép vàng bán 
Hiện tại giá cá chép vẫn không có gì thay đổi so với năm ngoái, trung bình 50.000-70.000 đồng/kg, một tiểu thương ở chợ cho biết.
"Hiện tại giá cá chép vẫn không có gì thay đổi so với năm ngoái, trung bình 50.000-70.000 đồng/kg", một tiểu thương ở chợ cho biết.  
Chủ yếu những người mua cá chép ở chợ Yên Sở sau đó mang về chợ nhỏ bán lẻ.
Chủ yếu những người mua cá chép ở chợ Yên Sở sau đó mang về chợ nhỏ bán lẻ.  
Cá chép tại chợ Yên Sở hầu hết được các thương lái mua từ Nam Định về bán.
Cá chép tại chợ Yên Sở hầu hết được các thương lái mua từ Nam Định về bán.  
Một tiểu thương cho biết, năm nay nhập gần 4 tấn cá chép tại Mỹ Thắng (Nam Định) về bán. Trung bình giá bán 60.000 đồng/1kg (khoảng 50 con).
Một tiểu thương cho biết, năm nay nhập gần 4 tấn cá chép tại Mỹ Thắng (Nam Định) về bán. Trung bình giá bán 60.000 đồng/1kg (khoảng 50 con). 
 
 
 
 
 
 


Nguồn: kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn