Tập đoàn Mỹ sẽ xây nhà máy điện khí ở Việt Nam

Kinh tếThứ Hai, 13/11/2017 07:20:00 +07:00

Một nhà máy điện điện công suất 2.250MW chạy bằng khí tự nhiên hoá lỏng sẽ được 2 doanh nghiệp Mỹ xây ở Việt Nam nhằm cung cấp khoảng 5% nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn OPIC Ray W. Washburne hôm nay trao ý định thư cho công ty năng lượng AES trụ sở tại bang Virginia.

Ý định thư này ủng hộ việc xây dựng nhà máy khí tự nhiên hoá lỏng và nhà máy điện công suất 2.250MW ở Việt Nam nhằm cung cấp khoảng 5% nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam.

“Dự án này phù hợp với sang kiến của OPIC nhằm đẩy mạnh việc mở rộng các thị trường khí tự nhiên hoá lỏng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng tôi hào hứng với cơ hội hỗ trợ EAS và trông đợi được hỗ trợ hoạt động đầu tư quan trọng vào cơ sở hạ tầng và hệ thống cung cấp điện của Việt Nam”, ông Washburne nói trong một thông cáo do Đại sứ quán Mỹ phát đi.

“AES đang hợp tác với OPIC trong nhiều dự án sản xuất điện hiện đại khắp thế giới và sẽ cùng hợp tác trong dự án mới ở Việt Nam, ông Mark Green, Chủ tịch bộ phận kinh doanh chiến lược Á – Âu của AES, nói.

Video: Cảnh xả lũ đập thủy điện

Dự án mới dự kiến sẽ bổ sung thêm nguồn điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng ở Việt Nam.

Ngoài dự án trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng nay còn chứng kiến hai bên công bố các thoả thuận thương mại khác trong lĩnh vực mua sắm máy bay, động cơ máy bay, dịch vụ bảo dưỡng…với tổng trị giá hơn 12 tỷ USD.

(Nguồn: Tiền Phong)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn