Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Kinh tếThứ Sáu, 04/03/2016 02:23:00 +07:00

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Nguyên Vũ Trường Sơn

(VTC News) - Ngày 4/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Nguyên Vũ Trường Sơn, từng là lãnh đạo của các đơn vị lớn thuộc PVN như PVEP hay Vietsovpetro.

Tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ vừa diễn ra sáng ngày 4/3 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết đã có gần 30 năm công tác liên tục trong ngành Dầu khí.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn cam kết sẽ đoàn kết cùng lãnh đạo, cán bộ nhân viên toàn Tập đoàn phấn đấu xây dựng một Tập đoàn phát triển, xứng đáng là trụ cột kinh tế của đất nước.
Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN
Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khánh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN 

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cho sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới như tập trung các giải pháp về con người, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực; giải pháp tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, áp dụng phương thức quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Tân Tổng Giám đốc PVN cũng lên tiếng kêu gọi: nhiệm vụ quan trọng là phải “đoàn kết sát cánh cùng tập thể”, cùng chia sẻ khó khăn, hy sinh của tập thể và cá nhân.

Bên cạnh đó, cần phải triển khai quyết liệt các giải pháp như: cắt giảm tối đa chi phí; rà soát, tối ưu tiến độ đầu tư, tối ưu dòng tiền, tái cơ cấu các khoản vay ở các dự án, cải thiện dòng tiền; áp dụng biện pháp làm việc trước thanh toán với các đơn vị dịch vụ…

Đối với giải pháp về nguồn vốn, theo ông Sơn, Tập đoàn sẽ duy trì kế hoạch đầu tư các dự án trọng điểm đến năm 2020, trước mắt cân đối dòng tiền, kế hoạch huy động vốn để kịp ứng phó trước diễn biến giá dầu đang ở mức thấp. Bên cạnh đó, tiết kiệm tối đa phí đầu tư các dự án, công trình, rà soát hoạt động đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với bảo vệ chủ quyền biển đảo, Tập đoàn sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động dầu khí gắn liền với bảo vệ chủ quyền; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài duy trì sự có mặt, triển khai hoạt động tại các khu vực cho phép.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cũng cho rằng PVN cần phải nỗ lực cao nhất tổ chức xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ người tài..

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cũng tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm, tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn sẽ đoàn kết vượt qua những khó khăn, thử thách đưa ngành dầu khí tiếp tục phát triển, xứng đáng là Tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước

Được biết, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn từng là kỹ sư công nghiệp khai thác dầu khí, Thạc sỹ thiết kế hệ thống công nghiệp và đã có gần 30 năm công tác liên tục trong ngành dầu khí. Ông Sơn đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong ngành dầu khí, gần đây nhất là Phó Tổng giám đốc Vietsovptro, Tổng Giám đốc PVEP và Phó Tổng giám đốc PVN.

Huyền Trân(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn