Tạp chí thời trang sành điệu cho nữ sinh tiểu học

Giáo dụcThứ Tư, 30/01/2013 11:08:00 +07:00

Hình ảnh nữ sinh tiểu học “sành điệu” bắt gặp tại một trung tâm mua sắm hay khu vui chơi giải trí đi cùng với bố mẹ không hiếm ở Nhật.

Hình ảnh nữ sinh tiểu học “sành điệu” bắt gặp tại một trung tâm mua sắm hay khu vui chơi giải trí đi cùng với bố mẹ không hiếm ở Nhật.

Trường học ở Nhật Bản nổi tiếng với những kỷ luật “thép”, vì vậy những bộ đồng phục chỉn chu ở lớp học hay những bộ thể thao khỏe khoắn là những hình ảnh quen thuộc.

 
Thế nhưng sau giờ học hoặc ngày cuối tuần, các nữ sinh tiểu học bỗng trở thành những biểu tượng thời trang trong các cuộc dã ngoại hay vui chơi với bạn bè và gia đình.

Ở Nhật có một cuốn Tạp chí thời trang dành cho nữ sinh tiểu học có tên là JS Girl, viết tắt của từ “joshi shougakusei”. Tạp chí bắt đầu được phát hành từ đầu năm 2011, đến nay đã có hơn 20 số. Đối tượng mà tạp chí này hướng đến là các nữ sinh tiểu học muốn trở thành biểu tượng thời trang và tỏa sáng như một ngôi sao.
 
Nội dung tạp chí rất đơn giản, cách trình bày và màu sắc bắt mắt. Tạp chí chủ yếu đề cập đến quần áo hay những vật dụng nhỏ nhắn, xinh xắn và rất đáng yêu thường có trong túi xách của các nữ sinh như: bút chì màu, kẹp gim, kẹp tóc, cục tẩy hình hoạt hình ngộ nghĩnh.

Phần giới thiệu cách phối hợp các bộ quần áo đáng yêu và phù hợp với lứa tuổi thường được quan tâm nhất. Hình ảnh nữ sinh Nhật đơn giản mỗi ngày đến trường bỗng chốc trở thành cô công chúa xinh xắn, rực rỡ.
 
Không chỉ tập trung vào thời trang, Tạp chí còn cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho để nữ và bố mẹ học sinh tham khảo, ví dụ như Túi y tế (Health Care Pouch), Đồ dùng ăn trưa (Lunch Time Goods) hay Chuông báo động an toàn (Child Safety Alarm).

Cuốn tạp chí này phần nào giúp phụ huynh Nhật Bản giảm bớt lo lắng khi con của mình tò mò với các cuốn tạp chí của người lớn và có nhiều cơ hội tìm hiểu đúng với độ tuổi của mình. Nữ sinh sẽ có định hướng tốt về thời trang ngay từ những năm đầu tiên của cuộc đời.

Theo Tiin

Bình luận
vtcnews.vn