Táo Kinh tế: Quan tham bị xuất khẩu xuống suối vàng

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 30/01/2014 11:44:00 +07:00

(VTC News) - Quan tham nhũng bị ‘xuất khẩu’ xuống suối vàng, gói kích cầu 30 nghìn tỷ không giải ngân được là nội dung tập phát sóng Táo quân VTC đêm 29 tháng Chạp.

Vị trí ‘Táo Kinh tế’ vốn là chiếc ghế luôn nóng và nhạy cảm trong nhiều năm qua, chính vì thế chuyến vi hành của Táo Kinh tế xuống hạ giới vào đêm 29 tháng Chạp cũng không kém phần ‘nóng’ bởi những vấn đề nổi cộm còn tồn tại.

 

 Xuống hạ giới vào những ngày cuối cùng của năm cũ, Táo Kinh tế tưởng rằng mình sẽ có chuyến đi ngắm gái trên phố phường nhộn nhịp, nhưng Táo khá bất ngờ khi thấy không khí có phần ảm đạm và thê lương.
Hỏi ra mới biết, đó là kết quả của một năm kinh tế buồn, người dân phải bóp mồm bóp miệng, trầy trật với cơm áo gạo tiền.

Táo kinh tế năm nay phải đối mặt với việc hàng ngàn doanh nghiệp phá sản...nợ xấu hàng trăm nghìn tỷ như con lạc đà chở quá nặng ì ạch trên sa mạc.

Hàng loạt khu chung cư xây dựng gần chục năm chưa bàn giao khiến thần dân nhiều nơi nổi loạn.

Ngân hàng ôm một đống tiền vẫn lo phá sản bởi kẻ khó muốn vay nhưng không thể cho vay bởi vay là mất vốn, người đáng cho vay lại không vay vì sản xuất tiêu dùng khó khăn. Hàng chục dịch vụ từ điện, xăng dầu, phí, cước truyền hình trả tiền dục rịch tăng giá.

Không dừng lại ở đó, Táo Kinh tế còn được mắt thấy tai nghe nhiều vị quan tham phải đứng đứng trước vành móng ngựa vì vơ vét của dân, của nước.

Hậu quả là những chuyến ‘xuất khẩu’ xuống suối vàng của không ít vị quan tham nhức nhối trong dư luận suốt một thời gian dài.

Gói kích cầu 30 nghìn tỷ đồng cũng là điểm nóng trong năm 2013, khi những người có trách nhiệm loay hoay không giải ngân nổi số tiền được tung ra cứu sự ảm đạm của nền kinh tế.

Ví von một cách hài hước, thì biểu đồ tăng trưởng kinh tế năm 2013 có hình con cua, nghĩa là đi ngang chứ không tiến về phía trước.

Ngân hàng đóng băng, giá xăng tăng vọt, chung cư xây dở, biệt thư ma nhan nhản khắp mọi nơi đã góp phần vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình kinh tế đáng báo động của đất nước trong năm qua.

Tức cảnh sinh tình, Táo Kinh tế và trợ lý còn làm thơ, viết nên thực trạng những bất cập còn tồn tại trong lĩnh vực kinh tế:

Kinh tế năm nay đỡ te tua

Dẫu còn trong lỗ như con cua

Vừa lo lạm phát lo thiểu phát

Vẫn ngóng ra đồng đợi trời mưa

Bất động vẫn là bất động thôi

Sản động chán chê chẳng người mua

Ngân hàng bối rối lo nợ xấu

Dân đói, nghèo tiền thiếu kẻ mua

Phê lừa đưa đón thế là thua...

Nợ xấu ngập đầu ngân hang hỡi... (ngân hàng)

Xăng dầu, hàng hóa “ ém” phi tang

Hoang mang giá sữa tăng vùn vụt

Trẻ em thèm sữa khóc rênh rang.

Tập cuối chương trình Táo quân VTC 2014 lên sóng ngày 30 Tết sẽ là cuộc tổng báo cáo của các Táo quân lên Thiên đình, về tình hình dưới hạ giới trong một năm qua, đồng thời hứa hẹn những giải pháp tích cực trước thềm năm mới.  Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp sóng bắt đầu từ 21h.

 

Bình luận
vtcnews.vn