Tạo cơn địa chấn hạ Barca, Man City phải làm gì?

Thể thaoThứ Tư, 12/03/2014 06:42:00 +07:00

(VTC News) - Hai bàn thua ở lượt đi sẽ là thử thách không nhỏ mà Man City phải vượt qua vào đêm nay khi hành quân tới Nou Camp. 


Để thua 0-2 ở trận lượt đi khiến hành trang tới làm khách trên sân Nou Camp của thầy trò HLV Manuel Pellegrini chỉ còn là những tia hi vọng chứ không có một sự kì vọng nào hết.

Song, trong bóng đá bất cứ điều gì có thể xảy ra. Man City cần gạt bỏ hết những áp lực nếu muốn đạt được một kết quả đủ giúp họ có thể đi tiếp.  

Aguero đang là hung thần đối với Barcelona

Điểm tựa
duy nhất dành cho Man City lúc này chính là sự tự tin. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini phải đánh phủ đầu Barcelona ngay sau tiếng còi khai cuộc, có được bàn thắng sớm, từ đó hi vọng làm chủ được cuộc chơi đến cuối trận. Và đây không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. 

Nhiều ý kiến cho rằng trận thua trước Wigan ở FA Cup hồi giữa tuần sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Man City. Tuy nhiên, trong trận thua đấy, HLV Pellegrini đã cất đi những quân bài quan trọng nhất của mình như Vicent Kompany, Fernandinho và David Silva. Và đó là một trận đấu mà Man City đã không triển khai lối chơi với cường độ tấn công cao xuyên suốt 90 phút như thường lệ. 

Trận thua Wigan có thể coi là một động thái chủ động buông hợp lý của Pellegrini trong tình cảnh họ phải căng sức cho Champions League chỉ vài ngày sau đó cũng như lịch thi đấu trước mắt của họ đang cực kì dày đặc với những trận đấu bù tại Premier League (mới chỉ đá 26 trận/29 vòng đấu).

Barcelona của Messi đang trải qua những chuỗi ngày u ám

Về phần đối thủ của Man City, Barcelona đang thực sự trải qua chuỗi ngày u ám. Họ nhận thất bại thứ hai liên tiếp ở La Liga cùng sự xuống phong độ của các trụ cột. Lionel Messi gặp vấn đề với chứng buồn nôn khi phải hoạt động quá sức, Neymar nhạt nhòa sau chấn thương và Iniesta không thể tập trung thi đấu vì lí do gia đình. Việc ba trụ cột xuống phong độ đã khiến cỗ máy Barca hoạt động thiếu trơn tru. 

Bên cạnh đó, những nghi án về bất đồng nội bộ cũng đang bủa vây Barcelona. Trong trận thua trước Real Sociedad, một số công thần của đội bóng đã tỏ ra không hài lòng với đội hình ra quân của HLV Gerardo Martino. Ngược lại, trong trận thua trước Valladolid, HLV Martino đã đổ lỗi cho cầu thủ thi đấu quá hời hợt. 

Pellegrini cần phải tự tin với những toan tính của mình

Với tất cả những điều trên, nếu nhìn nhận một cách thực tế thì, Man City có quyền tự tin trong cách tiếp cận trận đấu. Họ cần tháo bỏ những xiềng xích về áp lực, thoải mái áp đặt lối chơi và bung hết sức lực cho niềm hi vọng vào một kết quả tươi đẹp. 
Cuối cùng, một niềm hi vọng khác dành cho Man City chính là duyên ghi bàn vào lưới Barcelona của Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina từng chạm trán với Barcelona hai lần khi còn khoác áo Atletico Madrid. Và trong cả hai lần đó, anh “nã đạn” tới sáu lần để mang về chiến thắng ấn tượng 4-2 (2008), 4-3 (2009) cho Atletico.
Bình luận
vtcnews.vn