Táo bán ở McDonald's nghi nhiễm khuẩn gây tiêu chảy

Kinh tếThứ Sáu, 17/08/2012 04:19:00 +07:00

(VTC News) - Công ty trách nhiệm hữu hạn Missa Bay - một đơn vị phân phối đồ ăn nhanh McDonald's vừa đưa ra quyết định thu hồi táo thái lát và cắt hạt lựu.


(VTC News) - Một công ty ở New Jersey (Mỹ) vừa thu hồi gần 300.000 lô sản phẩm đóng gói, trong đó có táo thái lát và cắt hạt lựu, sau khi phát hiện chúng có thể nhiễm khuẩn.


Công ty trách nhiệm hữu hạn Missa Bay - một đơn vị phân phối đồ ăn nhanh McDonald's, WaWa, Burger King và một số nhà hàng khác - là nơi đưa ra quyết định thu hồi trên. Ngoài táo thái lát và cắt hạt lựu, lô sản phẩm đóng gói còn có một số loại hoa quả khác, rau và bánh mỳ sandwich, được tiêu thụ tại 36 bang trên toàn nước Mỹ. Riêng táo được cung cấp cho các tiệm ăn nhanh của McDonald's, Burger King, WaWa và Wegmans. Thời gian sử dụng tốt nhất lô sản phẩm này là từ 8/7 đến 20/8/2012.

Được biết, loại vi khuẩn Listeria monocytogenes có trong táo có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm tới tính mạng con người như sốt cao, đau cơ, triệu chứng nhiễm trùng đường ruột như buồn nôn và tiêu chảy. Phụ nữ có thai và người trưởng thành có hệ miễn dịch yếu là những đối tượng dễ dàng bị vi khuẩn Listeria monocytogenes tấn công.

Táo thái lát phục vụ tại tiệm ăn nhanh McDonald's vừa bị thu hồi. 
Ngay sau khi quyết định thu hồi táo được công bố, người phát ngôn của McDonald's, Danya Proud, đã chính thức lên tiếng: "Các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của McDonald's luôn nằm trong Top được đánh giá cao của ngành công nghiệp nhà hàng. Chúng tôi có lịch sử lâu dài trong việc tạo dựng uy tín trên thị trường đồ ăn nhanh và từng hợp tác với những nhà cung cấp luôn đảm bảo chất lượng và mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất.

Trong một động thái mang tính phòng ngừa, chúng tôi đã cho dừng việc phục vụ loại táo từ các cơ sở sản xuất của Missa Bay, đồng thời loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi các trung tâm phân phối và tiệm ăn nhanh của chúng tôi. Cho tới thời điểm này, điều quan trọng là McDonald's vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo nào liên quan tới việc khách hàng bị nhiễm khuẩn do dùng loại táo trên".

Khánh Huyền(theo Soshiok)
Bình luận
vtcnews.vn