Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây

Quân sựChủ Nhật, 29/08/2021 14:47:00 +07:00
(VTC News) -

Trong vòng loại Tank Biathlon 2021, đội tuyển xe tăng Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt mặt người Nga khi dẫn đầu lượt trận thứ 7 với một chiến thắng cực kỳ sít sao.

Chiều qua 28/8, tại thao trường Alabinio đã diễn ra lượt trận thứ 7, Bảng 1, vòng loại Tank Biathlon 2021 (Xe tăng hành tiến) giữa Kíp số 3 của các đội Nga, Trung Quốc và Uzbekistan.

Trong lượt trận thứ 1 và thứ 4, đội tuyển xe tăng Nga cho thấy họ tiếp tục là đội mạnh nhất ở Bảng 1, xếp ngay sau đó là Trung Quốc, trong khi đó Uzbekistan vẫn đứng vững ở vị trí top 5.

Về cơ bản, kết quả của lượt trận thứ 7 sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến tổng kết Bảng 1 khi các đội dẫn đầu như Nga và Trung Quốc đã bỏ xa các đội nhóm dưới.

Giống như, lượt trận đầu tiên, Kíp số 2 đội Nga ra quân với xe tăng “màu lục”, đội Trung Quốc “màu đỏ” và Uzbekistan “màu vàng”.

Diễn biến và kết quả:

Theo ban tổ chức, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 14h chiều (28/8) nhưng công tác chuẩn bị đường đua tại thao trường Alabinio có một chút trở ngại nên thời gian bắt đầu được đẩy lên 17h chiều cùng ngày tức trễ hơn tận 3 tiếng. Điều này cũng ảnh hưởng đến lượt trận thứ 6, vòng loại Bảng 2 diễn ra sau đó.

Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây - 1

Kíp số 3 đã có khởi đầu không tốt ngay ở bài bắn mục tiêu xe tăng.

Vào khoảng 17h, trận đấu chính thức bắt đầu, xuất phát đầu tiên là Kíp số 3 Nga, họ chỉ mất 1p53 để vào tuyến bắn và nhanh chóng bắn hạ bia mục tiêu xe tăng đầu tiên nhưng bỏ lỡ bia số 2 và bắn hạ bia số 3 ở lượt đạn đầu tiên.

Do bỏ lỡ bia số 2 đội Nga phải nạp lại đạn cho lượt bắn bổ sung, dù ở phát bắn này viên đạn pháo có phần hơi trượt lên phía trên đầu bia nhưng đội Nga vẫn được tính đã bắn trúng. Như vậy, Kíp số 3 Nga hoàn thành bắn bài đầu tiên trong chưa tới 4, bắn hạ 3/3 mục tiêu.

Sau bài bắn của Kíp số 3 Nga, đội Uzbekistan cũng được lệnh xuất phát, xe tăng của họ tiến vào tuyến bắn chỉ sau 2p01 và nhanh chóng bắn hạ 3 bia mục tiêu xe tăng chỉ sau 3p15.

Xuất phát cuối cùng là Kíp số 3 Trung Quốc, họ tiến vào tuyến bắn chỉ sau 1p25, hoàn thành bắn hạ ba bia mục tiêu xe tăng chỉ sau 2p32, đây có thể được xem là một kỷ lục trong các lượt trận vòng loại.

Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây - 2

Kíp số 3 Trung Quốc hoàn thành vòng chạy đầu tiên khá nhanh, cũng như hoàn thành bài bắn mục tiêu xe tăng chỉ sau 2p32.

Cùng lúc đó, xe tăng của Nga cũng sắp hoàn thành vòng chạy thứ 2 với bài bắn mục tiêu trực thăng ở phút thứ 9, họ nhanh chóng hạ được mục tiêu và tiến vào vòng chạy cuối với tốc độ nhanh nhất.

Cũng ở vòng chạy thứ 2 đội Uzbekistan hoàn thành bài bắn mục tiêu trực thăng ở phút thứ 14 sau 3 loạt đạn.

Về phía đội Trung Quốc, họ vượt qua vòng chạy thứ 2 khá nhanh, tiến vào tuyến bắn mục tiêu trực thăng ở phút thứ 7 thế nhưng trưởng xe Trung Quốc lại bỏ lỡ mục tiêu này và phải thực hiện chạy vòng phạt.

Trong vòng chạy cuối cùng, đội tuyển xe tăng Nga nhanh chóng hạ bia mục tiêu súng chống tăng ở phút thứ 16, Kíp số 3 Nga nhanh chóng đưa xe tăng về đích với vận tốc tối đa lên đến 78km/h. Kết quả, Kíp số 3 Nga hoàn thành 3 vòng chạy sau 19p41, bắn hạ 5/5 mục tiêu.

Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây - 3

Kíp số 3 Uzbekistan cũng có một ngày thi đấu khá ấn tượng ở trận cuối của vòng loại Bảng 1.

Còn ở vòng chạy cuối của Kíp số 3 Uzbekistan, họ không hoàn thành được bài bắn mục tiêu súng chống tăng và phải chạy một vòng phạt. Uzbekistan hoàn thành 3 vòng chạy sau 23p20, bắn hạ 4/5 mục tiêu và có vận tốc tối đa 64km/h.

Trung Quốc là đội cuối cùng thực hiện vòng chạy thứ 3, họ tiến vào tuyến bắn mục tiêu súng chống tăng sau 15p27 và nhanh chóng hạ được bia mục tiêu. Trong đoạn chạy cuối về đích, lái xe Trung Quốc đã tận dụng mọi cơ hội để bức phá ngay cả ở đoạn đường có chướng ngại vật, tốc độ tối đa của xe lên đến 76km/h. Kíp số 3 Trung Quốc về đích sau 20p25, bắn hạ 4/5 mục tiêu.

Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây - 4

Kết quả lượt trận thứ 7, Bảng 1. Nga về nhất với 19p41g, Trung Quốc về nhì với 20p25g, cuối cùng là Uzbekistan với 23p20g.

Nhìn chung ở lượt trận thứ 7, trình độ các đội tương đối đồng đều, riêng đội Trung Quốc đã có sự bức phá khi khởi đầu khá tốt ở bài bắn đầu tiên nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Thứ hạng Bảng 1 sau trận đấu này cũng không thấy đổi quá nhiều.

Ngày 29/8, ban tổ chức giải đã cho công bố kết quả chính thức của lượt trận thứ 7 giữa Kíp số 3 Nga, Trung Quốc và Uzbekistan. 

Theo đó, Kíp số 3 Trung Quốc được tính lại điểm khi họ đã hoàn thành bài bắn mục tiêu trực thăng nhưng bia lại không báo khói hiệu. Do đó, tổng thời giant hi đấu của đội Trung Quốc được trừ đi gần 1 phút, từ 20p25 xuống còn 19p39. Như vậy, Kíp số 3 Trung Quốc trở thàng đội dẫn đầu lượt trận thứ 7, xếp sau là Nga với 19p40 và Uzbekistan với 23p09. 

Tổng kết tạm thời Bảng 1 sau lượt trận thứ 7:

Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây - 5
Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây - 6
Tank Biathlon 2021: Trung Quốc lần đầu đánh bại Nga, hơn thua nhau chỉ 1 giây - 7
Trà Khánh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn