Tăng trưởng thế giới sẽ giảm mạnh trong năm 2015

Kinh tếThứ Ba, 20/01/2015 11:09:00 +07:00

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

(VTC News) - Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. 

Kinh tế thế giới được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 3,5% trong năm 2015, thấp hơn 0,3% so với mức dự kiến hồi tháng 10/2014, theo báo cáo toàn quý xuất bản hôm 19/1 bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Nguyên nhân đầu tiên được đưa ra là do mức lạm phát ở các nước châu Á và châu Âu đang diễn ra phức tạp. Các nhà hoạch định chính sách dường như vẫn chưa thể tìm ra cách thích hợp để thúc đẩy lượng cầu (demand) 6 năm sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyết định cắt giảm mức dự báo tăng trưởng trong năm 2015
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyết định cắt giảm mức dự báo tăng trưởng trong năm 2015 
Trong hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới tới đây, các nhà lãnh đạo cấp cao như Thống đốc Ngân hàng Vương quốc Anh, Mark Carney hay Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Haruhiko Kuroda được cho là sẽ thảo luận về vấn đề này.

Giá dầu là nguyên nhân thứ hai khiến cho IMF phải cắt giảm mức dự báo tăng trưởng toàn cầu. "Thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề phức tạp" Olivier Blanchard, chuyên gia kinh tế của IMF nói. "Một mặt, nhiều nền kinh tế được hưởng lợi từ việc giảm giá dầu. Tuy nhiên, ở khía cạnh còn lại, giá dầu lại gây ra khủng hoảng kinh tế".

Trong báo cao của mình, IMF cũng đánh giá 2015 sẽ là một năm ''nhạy cảm'' dành cho khu vực đồng tiền chung châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực Mỹ Latin. Tuy nhiên, những khu vực khủng hoảng mạnh nhất vẫn là Liên Bang Nga hay nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới Ả Rập Xê-út.

Khánh Huy (The Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn