Tăng thời gian chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV

Thời sựThứ Hai, 17/04/2017 18:26:00 +07:00

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 9 tiếp tục với phần “Một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV”.

Báo cáo phiên họp, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký của Quốc hội cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 là 21 ngày rưỡi. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22/5/2017 và dự kiến bế mạc vào ngày 20/6/2017, không kể ngày thứ 7 và Chủ nhật.

Hinh anh

 Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký của Quốc hội.

Kỳ họp này, Quốc hội dành gần 13 ngày cho công tác lập pháp trong đó chủ yếu là xem xét, thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật.

Các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát cũng được Quốc hội dành hơn 6 ngày. Thời gian dành cho khai mạc, bế mạc, thông qua luật, nghị quyết khoảng 2,5 ngày.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan, dự kiến nội dung kỳ họp được điều chỉnh.

Theo đó dự kiến sẽ rút 4 dự án luật ra khỏi chương trình gồm: Luật về hội, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện để tiếp tục hoàn thiện.

Bên cạnh đó sẽ bổ sung 2 nội dung trình Quốc hội thông qua gồm: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Video: Tổng thư ký Quốc hội nói "Chưa ai bị Quốc hội phê phán như ông Vũ Huy Hoàng"

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho hay, kỳ họp thứ 3 cũng xem xét đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về bổ sung Nghị quyết về hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự (sửa đổi) và các đạo luật đã bị hoãn lại.

Trước đó, ngày 29/6/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, trong đó nêu rõ lùi hiệu lực thi hành của các bộ luật, luật này đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự sẽ được xem xét để trình Quốc hội sau khi thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc còn cho biết về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tại phần kết luận, Chủ tịch Quốc hội đồng tình quan điểm nâng thời gian chất vấn lên 3 ngày nhưng không mở rộng nội dung. Như vậy, so với kỳ họp trước, thời gian chất tăng nửa ngày so với trước đây.

Bình luận
vtcnews.vn