Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Tin tức 24h quaThứ Năm, 30/04/2020 18:02:59 +07:00

Chư tăng và người dân giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang tại lễ Phật Đản ở chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 1

Đại lễ Phật đản theo Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020 diễn ra tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) ngày 30/4, thời điểm COVID-19 còn phức tạp nên thành phần tham dự rút gọn còn 30 chư tăng. Các bước nghi lễ không thay đổi.

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 2

Trước buổi lễ, cán bộ y tế địa phương đo thân nhiệt, kiểm tra y tế những người tham gia. Tất cả phật tử đeo khẩu trang, đứng cách nhau 2m.

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 3

Nghi lễ diễn ra tại điện Tam Thế ở độ cao 45 m so với mực nước biển, trong khuôn viên rộng hơn 5.400m2, sức chứa 5.000 người làm lễ cùng lúc.

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 4

Hồi chuông, tụng nghi thức Khánh đản và Kinh Chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản và cầu nguyện cho dịch COVID-19 tiêu trừ; sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Buổi lễ diễn ra đúng ngày thống nhất đất nước, nên cũng là dịp nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 5

Nghi lễ gói gọn trong hơn một tiếng đồng hồ gồm: Đọc bức thông điệp của Đức Pháp chủ gửi phật tử, diễn văn buổi lễ, nghi lễ, dâng hương, cầu nguyện.

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 6

Lần lượt 30 phật tử thực hiện nghi thức tắm phật theo truyền thống.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Uỷ viên Hội đồng trị sự, Phó chánh văn phòng Trung ương giáo hội Phật giáo, cho biết: "Đại lễ Phật đản diễn ra đúng dịp cả nước và thế giới đang gồng mình gánh chịu đại dịch Covid-19, nên có phần đặc biệt hơn khi người tham gia có hạn, đảm bảo an toàn, giãn cách, vệ sinh khử khuẩn".

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 7

10h30, phần lễ kết thúc, người dân xếp hàng lần lượt vào tắm phật. Đây là nghi thức được người dân mong đợi nhất.

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 8

Đại lễ Phật đản truyền đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và giữ gìn bản sắc văn hoá.

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 9

Từ ngày 28/4, sau khi hết hạn cách ly xã hội, chùa Tam Chúc đã mở cửa đón khách. Khách thập phương đến vãn cảnh chùa được kiểm tra y tế và buộc phải đeo khẩu trang.

Bà Hoài, phật tử ở Hải Phòng chia sẻ: "Sau khi Hải Phòng nới lỏng giãn cách xã hội ngày 23/4, gia đình đã lên kế hoạch vãn cảnh chùa dịp 30/4. Gia đình tôi 10 người đến chùa từ sáng, chờ ngoài điện hơn một tiếng để vào tắm phật, mừng ngày Ngài đản sinh".

Tăng ni đeo khẩu trang dự lễ Phật đản ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - 10

Các sư thầy thả cá phóng sinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Video: Bất chấp dịch bệnh, dân không đeo khẩu trang chen chúc lễ Phủ Tây Hồ

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn