Tăng cường quân số, chó nghiệp vụ, khẩn trương tìm người mất tích ở Rào Trăng 3

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 24/10/2020 13:38:22 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng cứu hộ tăng cường quân số, điều thêm chó nghiệp vụ để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Sáng 24/10, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng lãnh đạo các đơn vị công an, quân đội có mặt tại hiện trường sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để thị sát, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn hơn chục công nhân còn mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng rạng sáng 12/10.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4, hiện trường tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3 rất rộng lớn, địa hình hiểm trở, trời lại mưa sẽ gây nguy cơ sạt lở gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Tăng cường quân số, chó nghiệp vụ, khẩn trương tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 - 1

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế trực tiếp đi khảo sát hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định cần tăng cường lực lượng, điều thêm chó nghiệp vụ để tranh thủ thời tiết thuận lợi để khẩn trương tìm kiếm.

Trong sáng 24/10, có khoảng 10 xe múc, xe ủi, xe ben tiếp tục được điều động vào thủy điện Rào Trăng 3 nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 yêu cầu việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo dự phòng về nhân lực và phương tiện máy móc, thiết bị, nhất là đảm bảo đủ lái xe ủi, máy xúc...

Mặt khác, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn công nhân Rào Trăng 3 xác định, công tác vận chuyển cơ động đường thủy vẫn là chủ yếu; do đó, lực lượng công an cần có phương án huy động thuyền của dân và ca nô của công an để đảm bảo việc vận chuyển từ bến Hương Bình (thị xã Hương Trà) lên Rào Trăng 3 và ngược lại.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị Quân khu 4, Cục Cứu nạn cứu hộ  - Bộ Tổng tham mưu kịp thời đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.

Tăng cường quân số, chó nghiệp vụ, khẩn trương tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 - 2

Hơn chục ngày qua, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thường xuyên bám sát mũi tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường thuỷ để chỉ đạo công tác cứu hộ và tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Chiều 23/10, tại Cuộc họp Báo Thông tin kết quả đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XVI, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết, tuyến đường 71 vào Rào Trăng đã thông tuyến.

Sau khi đường 71 thông tuyến, thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư Lệnh Quân khu 4 cũng có mặt đánh giá cao quyết tâm công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 của các lực lượng chức năng, cũng như lãnh đạo chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế trong điều kiện khó khăn về thời tiết, địa hình đèo núi hiểm trở, đường sá đi lại rất khó khăn nguy hiểm, sạt lở đất luôn rình rập người trực chiến hiện trường thực thi nhiệm vụ.

Với khối lượng công việc lớn và khó khăn, ít ai nghĩ các lực lượng có thể khắc phục và thông tuyến sớm như vậy. Qua đây có thể thấy, các lực lượng làm tốt công tác phối hợp, làm việc với trách nhiệm cao nhất", thiếu tướng Hà Thọ Bình nhận định.

Cũng trong chiều 23/10, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 2 thi thể gần hiện trường vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 nghi trong số 15 công nhân còn mất tích. Hiện 2 thi thể này được đưa về TP Huế để xét nghiệm ADN xác định danh tính, nếu đúng đây là 2 thi trong số công nhân gặp nạn ở Rào Trăng 3 thì hiện tại còn 13 người khác còn mất tích.

Tăng cường quân số, chó nghiệp vụ, khẩn trương tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 - 3

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị cần tăng cường lực lượng, điều động thêm chó nghiệp vụ để tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Như VTC News đưa tin, 12h ngày 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Ngay chiều cùng ngày, Đoàn công tác 21 người của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Tối 12/10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 00h00 ngày 13/10, quả đồi gần đó bất ngờ sạt lở vùi lấp khu vực đoàn đang tạm nghỉ. 8 người may mắn thoát ra khỏi khu vực sạt lở, 13 người mất tích.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, 2 vụ sạt lở liên tiếp xảy ra khiến tổng cộng 30 người mất tích, trong đó có 17 công nhân tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn.

Tối 15/10, toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích trong đoàn của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế được lực lượng chức năng tìm thấy. Ngoài ra, 2 thi thể công nhân gặp nạn cũng được tìm thấy và xác định được danh tính và đưa về địa phương lo hậu sự.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn