TAND TP.HCM đình chỉ vụ ông Lê Vinh Danh kiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 19/04/2021 14:14:00 +07:00
(VTC News) -

TAND TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ vụ ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng kiện Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 19/4, đại diện TAND TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính về việc khiếu kiện hành vi hành chính giữa người khởi kiện là ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng và bên bị kiện là Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

TAND TP.HCM đình chỉ vụ ông Lê Vinh Danh kiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - 1

Ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hồi cuối tháng 10/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức đối với ông Lê Vinh Danh.

Ông Danh khiếu nại quyết định này. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, ông tiếp tục khiếu nại lần hai.

Đến đầu tháng 3/2021, ông Lê Vinh Danh khởi kiện Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Những vấn đề ông Danh yêu cầu Tòa án giải quyết gồm: Hành vi hành chính không thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Buộc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2.

Trong quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, tòa cho rằng theo quy định tại khoản 3, điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015 thì hành vi không giải quyết khiếu nại lần hai của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với ông Lê Vinh Danh không phải là hành vi hành chính.

Lý do, ông Danh là viên chức thuộc quyền quản lý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc xử lý kỷ luật viên chức và giải quyết khiếu nại liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức là vấn đề nội bộ giữa viên chức và cơ quan quản lý, sử dụng viên chức, không phải là một trong các nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật quy định.

Theo Khoản 1, Điều 30 Luật Tố tụng hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Do đó, TAND TP.HCM đình chỉ giải quyết vụ án vì không thuộc thẩm quyền.

Tháng 8/2020, ông Lê Vinh Danh - nguyên Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày. Quyết định trên do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận ông Lê Vinh Danh có các khuyết điểm, vi phạm.

Sau khi ông Lê Vinh Danh bị đình chỉ công tác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định giao TS Trần Trọng Đạo - Phó Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng trong thời gian tạm đình chỉ đối với ông Lê Vinh Danh.

Ông Võ Hoàng Duy - Thư ký Hội đồng trường, Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường được phân công tạm thời phụ trách Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng thay ông Lê Vinh Danh.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp