Tấn Trường trở lại ĐT Việt Nam sau 4 năm: Nhận tin báo từ mẹ

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 28/11/2020 07:42:57 +07:00
(VTC News) -

Mẹ thủ thành Bùi Tấn Trường là người đầu tiên thông báo anh được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau 4 năm.

Tấn Trường là 1 trong 4 thủ thành được HLV Park Hang Seo điền tên lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung đầu tiên và duy nhất trong năm 2020 tới đây.

Tấn Trường trở lại ĐT Việt Nam sau 4 năm: Nhận tin báo từ mẹ - 1

Thủ môn Tấn Trường hồi sinh trong màu áo Hà Nội FC.

Chia sẻ về lần trở lại đội tuyển Việt Nam, thủ thành của Hà Nội FC nói: “Tôi rất bất ngờ khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam, bởi cũng 4 năm rồi mới được trở lại đội tuyển. Cảm giác rất hưng phấn”.

Thủ thành quê Đồng Tháp cho biết, người đầu tiên thông báo việc anh được gọi trở lại ĐTQG là mẹ của anh sau khi bà biết được thông tin trên mạng.

Tấn Trường cũng khẳng định, anh đã giành được nhiều danh hiệu cùng với CLB B.Bình Dương nhưng Hà Nội FC là đội bóng đã mang lại may mắn cho anh trong mùa giải vừa qua.

Tại V-League 2020, Bùi Tấn Trường gia nhập đội bóng thủ đô ở giai đoạn giữa mùa giải. Anh nhanh chóng có được vị trí số 1 ở khung gỗ nhờ sự ổn định, chắc chắn trong lối chơi giúp Hà Nội FC giành ngôi Á quân. Kết thúc V-League 2020, Tấn Trường thi đấu tổng cộng 14 trận với 1620 phút thi đấu, để thủng lưới 8 bàn. Anh vừa được CLB Hà Nội gia hạn hợp đồng thêm 1 năm.

Tấn Trường trở lại ĐT Việt Nam sau 4 năm: Nhận tin báo từ mẹ - 2

Thủ thành Tấn Trường được gia hạn hợp đồng thêm 1 năm ở Hà Nội FC.

Lần gần nhất Tấn Trường được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là năm 2016 trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 nhưng anh không được ra sân thi đấu.

Còn trận đấu gần nhất trong màu áo đội tuyển Việt Nam của Tấn Trường theo ghi nhận của Soccerway là trận Việt Nam gặp Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015, diễn ra ngày 15/11/2013. Đây là trận đấu Tấn Trường 3 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Thiện Minh
Bình luận
vtcnews.vn