Tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề'

Chính trịThứ Sáu, 19/02/2021 12:29:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết rất xúc động khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và ông xác định 'vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề'.

Sáng 19/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề' - 1

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại lễ nhậm chức, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi nhận trọng trách này. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những người đi trước và tập thể Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công ông làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

"Với vị trí mới, nhiệm vụ mới, phụ trách công tác tuyên huấn trong quân đội – trọng trách rất lớn mà Đảng và nhân dân giao cho, bản thân tôi cũng xác định rằng vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề.

Với 42 năm trong quân ngũ, khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn luôn ghi nhớ và quyết tâm thực hiện lời thề danh dự của quân nhân, đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Trong môi trường mới, bản thân tôi xác định trước hết phải trân trọng, kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Đảng và ngành Tuyên giáo, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối trước 5 nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong tình hình mới.

Đồng thời, phải rèn luyện về bản lĩnh, đạo đức, tác phong công tác để đáp ứng yêu cầu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, mà trực tiếp là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao cho, cùng với đó là niềm tin tưởng của các đồng chí cán bộ, nhân viên, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo toàn Đảng", tân trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ sẽ tiếp tục nêu cao khát vọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức để hoàn thành xuất sắc trọng trách, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và tiên phong đi trước trong tình hình mới.

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề' - 2

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ nhậm chức.

Trước đó, khi trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hóa chúc mừng tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa là người được đào tạo căn bản, được thử thách, rèn luyện trong quân đội, có nhiều kinh nghiệm tích lũy trong công tác chính trị ở môi trường quân đội. Bộ Chính trị tin tưởng ông Nghĩa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Văn Thưởng mong cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Ban Tuyên giáo Trung ương cùng ông Nghĩa sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Đồng thời, với tư cách cá nhân, ông Thưởng cũng cảm ơn tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo cùng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Ban Tuyên giáo Trung ương đã sát cánh cùng ông và xin lượng thứ nếu có gì "chưa trọn vẹn" trong thời gian ông làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề' - 3

 

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn