Tân Tổng thống Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức

Thế giớiThứ Sáu, 24/11/2017 18:29:00 +07:00

Ông Emmerson Mnangagwa vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe, kế nhiệm ông Robert Mugabe, người rời khỏi vị trí này cách đây ít ngày.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của cựu Phó tổng thống Zimbabwe diễn ra tại sân vận động quốc gia với sức chứa 60.000 người ở thủ đô Harare. Hàng chục ngàn người kéo về đây để dõi theo khoảnh khắc lịch sử mà họ từng mòn mỏi chờ đợi. 

"Tôi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, với tư cách là Tổng thống của Zimbabwe sẽ trung thành với Zimbabwe. Tôi cam đoan sẽ tuân thủ và bảo vệ hiến pháp cũng như tất cả các luật lệ khác của Zimbabwe", tân Tổng thống Zimbabwe nói.

171124092005-01-emmerson-mnangagw-1124-exlarge-169

Tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa.

Sau lễ nhậm chức này, ông Mnangagwa sẽ đảm đương vị trí lãnh đạo của Zimbabwe cho tới trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9/2018.

Được biết đến với biệt danh cá sấu, ông Mnangagwa, 75 tuổi là một chính trị gia quyền lực và từng được cho là người kế nhiệm của Tổng thống Mugabe 93 tuổi.

Được đánh giá là trợ thủ đắc lực của Tổng thống Robert Mugabe, ông Mnangagwa nổi tiếng là người nhanh nhạy với thời cuộc, rất giỏi trong việc tổng hợp các đòn bẩy quyền lực, quyết đoán nhưng có phần cố chấp.

Việc song hành cùng Tổng thống Mugabe nhiều năm được cho là giúp ông Mnangagwa tạo lập được những mối quan hệ mật thiết với quân đội và lực lượng an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng, ông bị Tổng thống Mugabe sa thải vì cáo buộc âm mưu lật đổ. Nhiều người cho rằng ông Mugabe làm vậy để dọn đường cho vợ mình lên nắm quyền và quyết định này của vị Tổng thống 93 tuổi được cho là nguồn cơn dẫn tới binh biến ở Zimbabwe và mới đây nhất là tuyên bố từ chức.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn