Tân Tổng thống Iran bị cáo buộc đạo văn

Giáo dụcThứ Sáu, 28/06/2013 07:18:00 +07:00

Trường ĐH Glasgow Caledonian, Scotland mới đây đã nhận được nhiều lá đơn khiếu nại, tố việc tân Tổng thống của Iran, ông Hassan Rouhani “đạo” luận án tiến sĩ.

Trường ĐH Glasgow Caledonian, Scotland mới đây đã nhận được nhiều lá đơn khiếu nại, tố việc tân Tổng thống của Iran, ông Hassan Rouhani “đạo” luận án tiến sĩ.

Ông Hassan Rouhani có được tấm bằng tiến sĩ tại Đại học Glasgow Caledonian vào hồi những năm 1990 với luận án về “Tính linh hoạt của luật đạo Hồi Sharia”.

Tuy nhiên, sau khi phân tích luận án dài 500 trang của ông Rouhani, các nhà hoạt động Iran phát hiện ra rằng công trình khoa học này đã sao chép một số trích đoạn trong cuốn sách của tác giả Mohamad Hashem Kamali – người hiện là Chủ tịch Viện nghiên cứu quốc tế về Hồi giáo.

tân Tổng thống của Iran, ông Hassan Rouhani
Tân tổng thống Hassan Rouhani hiện đang bị cáo buộc đạo luận án tiến sĩ -
Ảnh: AFP
 
Charles McGhee – phát ngôn viên Đại học Glasgow Caledonian xác nhận trường đã nhận được một số đơn thư kiến nghị, không chỉ từ các nhà hoạt động Iran mà còn từ các nhà hoạt động Mỹ về trường hợp “đạo văn” này và hiện đang tiến hành xem xét vụ việc.

Thư viện trường cũng cho biết trong luận án tiến sĩ của mình, ông Rouhani đã sử dụng cuốn sách của tác giả Kamali như một tài liệu tham khảo và tên cuốn sách này được ghi rõ trong Danh mục tài liệu tham khảo.

Theo tờ Telegraph (Anh), ngoài nghi án đạo văn của ông Rouhani, hiện dư luận còn thắc mắc việc có hay không việc ông Rouhani thực sự tham gia chương trình đạo tạo Tiến sĩ tại Đại học Glasgow Caledonian bởi thời gian những năm 1990 ông đang bận rộn với vai trò một quan chức cấp cao trong chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hiện tại, tân Tổng thống Rouhani – người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/8 tới chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về cáo buộc trên.


Theo Nguyên Phạm/ Tuổi trẻ

Bình luận
vtcnews.vn