Tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ tạo ra sự khác biệt với chính quyền ông Moon Jae-in?

Tư liệuThứ Năm, 10/03/2022 14:15:28 +07:00
(VTC News) -

Ông Yoon Suk-yeol được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt với chính quyền Tổng thống Moon Jae-in trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc 2022, ứng cử viên thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập đã chiến thắng. Tuy Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol là người mới trong giới chính trị, nhưng ông được nhiều người coi như biểu tượng của sự công bằng và công lý.

Người Hàn Quốc cũng kỳ vọng ông sẽ thay đổi chính quyền hiện tại của Tổng thống Moon Jae-in trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với các thách thức từ tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và sự bành trướng của Trung Quốc.

Tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ tạo ra sự khác biệt với chính quyền ông Moon Jae-in? - 1

Ứng cử viên thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập Yoon Suk Yeol đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc 2022. (Ảnh: The New York Times)

Được coi như biểu tượng của công lý

Ông Yoon Suk-yeol sinh ra trong một gia đình có học thức cao tại Seoul vào ngày 18/12/1960. Cha ông là giáo sư đại học và mẹ là cựu giáo viên. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Seoul, ông Yoon phải thi lại kỳ thi luật nhiều lần. Cuối cùng, ông thực hiện được mục tiêu trở thành công tố viên vào năm 1994. 

Ông từng có một thời gian ngắn thử sức ở vị trí luật sư vào năm 2002. Sau khi trở lại văn phòng công tố, ông bắt đầu hành trình điều tra về những nhân vật lớn trong giới chính trị và các ông trùm kinh doanh.

Dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, Yoon Suk-yeol là một cái tên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Ông là thành viên chủ chốt dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng của Tổng thống Moon nhằm điều tra mối liên hệ giữa tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc Samsung với hai Cựu Tổng thống là bà Park Geun-hye và người tiền nhiệm Lee Myung-bak. 

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Yoon và chính quyền Tổng thống Moon Jae-in rạn nứt khi các công tố viên dưới quyền ông điều tra các cáo buộc liên quan đến những đồng minh chính trị của Tổng thống, một trong số đó là Cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk. 

Vị cựu công tố viên bị giáng chức vào năm 2013. Trong một phiên điều trần cùng năm, ông đã có câu nói nổi tiếng: “Tôi không nợ bất kỳ ai lòng trung thành”.

Năm ngoái, ông từ chức tổng công tố và được đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập đề cử tranh cử Tổng thống. Cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người phản đối chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, ông Yoon đã giành chiến thắng.

Lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên

Chiến thắng của ông Yoon có thể gây ảnh hưởng lớn đến vai trò của Hàn Quốc ở Đông Bắc Á cũng như mối quan hệ của nước này với Mỹ, phụ thuộc vào cách tiếp cận của ông với vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên.

Trong khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in coi ngoại giao với Triều Tiên là trọng tâm trong chính sách đối ngoại, thì nhiệm kỳ của ông Yoon nhiều khả năng sẽ mở ra cục diện mới trong quan hệ liên Triều. 

Cụ thể, ứng cử viên từ đảng Sức mạnh Nhân dân đối lập đã kêu gọi tăng cường hợp tác với Washington để đối đầu với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ phía Triều Tiên. Ông cũng có tham vọng phát triển công nghệ mới cho phép Hàn Quốc tấn công phủ đầu trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông cho rằng cần phải có các lệnh trừng phạt quốc tế để gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân - lập trường này phù hợp với các mục tiêu của Mỹ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tăng cường quan hệ với Mỹ

Để đối phó với vấn đề Triều Tiên, ông Yoon chủ trương thắt chặt liên minh Mỹ-Hàn. Ông kêu gọi Hàn Quốc tăng cường mối quan hệ với Mỹ bằng cách hợp tác cùng Washington trong các vấn đề trọng yếu liên quan đến cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung.  

Đồng thời, Tổng thống đắc cử cũng nỗ lực cân bằng các lợi ích kinh tế và an ninh về vấn đề Trung Quốc. Ông cho biết Hàn Quốc sẽ hợp tác nhiều hơn với liên minh QUAD - bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản - nhưng chưa đề xuất việc gia nhập nhóm.

Tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ tạo ra sự khác biệt với chính quyền ông Moon Jae-in? - 2

Ông Yoon Suk-yeol được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người phản đối chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. (Ảnh: The New York Times)

Cứu nền kinh tế 

Ông Yoon ủng hộ các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm. Ông dự định cắt giảm quy định của các công ty nhằm hỗ trợ mục tiêu này.

Tổng thống đắc cử cũng cam kết sẽ giảm thuế bất động sản và xây 2,5 triệu ngôi nhà mới - bao gồm cả những ngôi nhà nhỏ rẻ hơn giá thị trường để những người trẻ tuổi có cơ hội mua.

Quyền cá nhân đối với quyền của phụ nữ

Giới tính là một vấn đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, đặc biệt là đối với giới trẻ Hàn Quốc. Chủ trương của ông Yoon thu hút sự ủng hộ từ nhóm nam giới trẻ bất mãn với phong trào nữ quyền. Ông đã tuyên bố sẽ bãi bỏ Bộ Bình đẳng giới khi đắc cử.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp