Tân Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng 'quay lại bàn đàm phán'

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 13/03/2022 18:41:57 +07:00
(VTC News) -

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong một tuyên bố ngày 13/3 đã lên tiếng kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc – bà Kim Eun-hye cho biết, Tổng thống Hàn Quốc hy vọng những hành động thiện chí của Triều Tiên sau những vụ thử tên lửa liên tiếp gần đây, mà thiết thực nhất là nhanh chóng nối lại đàm phán.

Tân Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng 'quay lại bàn đàm phán' - 1

Ông Yoon Suk-yeol. (Ảnh: BBC)

Ngày 11/3 vừa qua, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi mở rộng địa điểm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thành một "căn cứ tiên tiến tối tân" tạo tiền đề trở thành cường quốc không gian. Hàn Quốc và Mỹ cũng đã công bố các đánh giá cho rằng các vụ phóng được cho là phóng thử vệ tinh của Triều Tiên ngày 27/2 và ngày 5/3 vừa qua là một phần trong nỗ lực phát triển một hệ thống tên lửa đạn đảo mới trước khi tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa.

Về phần mình, Triều Tiên khẳng định các vụ phóng này nằm trong chương trình phát triển vệ tinh do thám của nước này.

CTV Mỹ Linh(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn