Tấn Tài chia tay CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể khoác áo Hà Nội FC

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 18/07/2020 15:54:00 +07:00

Nhà vô địch AFF Cup 2008 quyết định rời tân binh V.League 2020 để tìm bến đỗ mới, nhiều khả năng điểm đến tiếp theo là CLB Hà Nội.

Tiền vệ sinh năm 1984 muốn tìm đội bóng khác ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải. CLB Hà Nội nhiều khả năng trở thành bãi đáp lý tưởng cho cầu thủ 36 tuổi. ĐKVĐ V.League 2019 đang khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và thẻ phạt.

Tấn Tài chia tay CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể khoác áo Hà Nội FC - 1

Tấn Tài không có nhiều đất diễn ở CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có vẻ anh không phù hợp với triết lý của HLV Phạm Minh Đức với dàn cầu thủ trẻ. Ảnh: Minh Chiến.

Tấn Tài gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hồi đầu mùa 2020 sau khi rời CLB Bình Dương theo dạng chuyển nhượng tự do. Dưới trướng HLV Phạm Minh Đức, Tấn Tài ra sân 6 lần, trong đó chỉ có 2 lần đá chính, 4 lần còn lại đều vào sân từ ghế dự bị.

Thời điểm chia sẻ với Zing, Tấn Tài xác nhận anh làm việc xong với CLB chủ quản. "Tôi đã nói chuyện với chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về việc muốn ra đi. Hai bên gần như thống nhất các điều khoản giải phóng hợp đồng. Bây giờ, tôi chỉ đợi giấy thanh lý".

Cầu thủ quê Khánh Hòa không khẳng định việc mình sẽ chuyển về CLB Hà Nội như tin đồn. Anh cũng không phủ nhận điều này. Rất có thể, cả hai bên đang trong quá trình đàm phán các điều khoản và thủ tục chuyển nhượng.

Tấn Tài dự định kết thúc sự nghiệp ở cuối mùa giải 2020. Tấn Tài có kế hoạch học tiếp bằng huấn luyện sau khi "treo giày".

Trong quá khứ, CLB Hà Nội từng ít nhất 2 lần muốn có chữ ký của nhà vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, thời điểm không phù hợp mà đôi bên lỡ hẹn với nhau. Tấn Tài cũng muốn một lần chơi cho đội bóng Thủ đô vì sự trân trọng và quyết tâm của ban lãnh đạo CLB.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn