Tận mục mỏ kim cương chứa nhiều đá quý 'khủng'

Kinh tếChủ Nhật, 21/02/2016 04:19:00 +07:00

Mỏ kim cương Cullinan tại châu Phi có trữ lượng đá quý khổng lồ với hàng trăm viên kim cương kích thước "khủng" và đắt giá được phát hiện nơi đây.

Mỏ kim cương Cullinan tại châu Phi có trữ lượng đá quý khổng lồ với hàng trăm viên kim cương kích thước "khủng" và đắt giá được phát hiện nơi đây.

 Năm 2009, viên kim cương thô có trọng lượng 507,55 carat, có độ tinh khiết và chất lượng hoàn hảo được tìm thấy tại mỏ kim cương Cullinan và được đặt tên là "Di sản Cullinan". Phần lớn các viên kim cương nổi tiếng khác trên thế giới cũng được khai thác từ mỏ này.
 Năm 2010, viên "Di sản Cullinan" được bán đấu giá và cuối cùng thuộc về hãng trang sức lớn nhất Hong Kong, Chow Tai Fook, với giá 35,3 triệu USD. Đây là giá bán kim cương thô lớn nhất trong lịch sử thế giới.
 Viên kim cương hơn 3.000 carat từng được tặng cho vua Edward VII nhân ngày sinh nhật lần thứ 16.
 Mỏ Cullinan đã khai thác được hàng trăm viên kim cương lớn và nổi tiếng với việc tìm thấy kim cương xanh. Nổi bật phải kể đến viên kim cương xanh cực kì quý hiếm nặng 29,6 carat được phát hiện đầu năm 2014.
Những viên kim cương thô sẽ được các thợ kim hoàn chế tác theo hình dạng như ý muốn. 

Nguồn: Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn