Tận mắt kho báu “bị lãng quên”

Kinh tếThứ Tư, 04/04/2012 08:30:00 +07:00

Hơn 1.000 đồ trang sức và hiện vật bằng vàng được cho là thuộc kho báu “bị lãng quên” vào những năm Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã được tìm thấy tại Nga.

Hơn 1.000 đồ trang sức và hiện vật bằng vàng được cho là thuộc kho báu “bị lãng quên” vào những năm Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã được tìm thấy tại St Petersburg, Nga.

Theo Dailymail, toàn bộ số châu báu được tìm thấy ở ngôi biệt thự cổ hai tầng với hơn 1.000 đồ vật bao gồm các vật dụng bằng vàng, bạc hoặc hợp kim có giá trị.

Bát bằng vàng nằm trong 1.000 hiện vật trong kho báu vừa tìm thấy 

Công ty xây dựng Intarsia- đơn vị trùng tu lại ngôi biệt thự đã công bố toàn bộ kho vàng này vào ngày 30 tháng 3. Tuy nhiên, nhiều tranh cãi về việc ai sẽ sở hữu kho báu này đã xảy ra.Một số nguồn tin cho rằng kho báu này là của Sa hoàng Peter Đại đế trong thế kỷ 17 hoặc của nhà thơ nổi tiếng thế kỷ 19 Alexander Pushkin. Một số đồ vật này được gói trong những tờ báo cũ xuất bản năm 1917, thời điểm cuộc cách mạng Bolshevik diễn ra.

Các vật dụng làm bằng bạc hoặc mạ vàng có giá trị cao 
Hiện nay, toàn bộ kho vàng bạc này được Ủy ban Bảo tồn lịch sử thành phố St Petersburg lưu giữ mặc dù phía công ty Intarsia muốn trưng bày ngay biệt thự sau khi trùng tu xong. Đến nay, các nhà thẩm định đồ trang sức vẫn chưa đưa ra giá trị cụ thể của kho báu này.
 

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh về hàng nghìn hiện vật nằm trong kho báu "bị lãng quên" tại Nga:


Nguyễn Thủy/Tiền Phong

Bình luận
vtcnews.vn