Tan hoang hàng thủ, HAGL có dám đôi công với Hà Nội FC?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 13/10/2020 06:30:09 +07:00
(VTC News) -

Hoàng Anh Gia Lai đối đầu Hà Nội FC trong hoàn cảnh thiếu hai trụ cột ở hàng phòng ngự.

Trận thảm bại 1-4 trước Viettel cách đây vài ngày khiến Hoàng Anh Gia Lai phải chịu tổn thất ở trận đấu kết tiếp. Damir Memovic và Trần Bửu Ngọc sẽ không thể góp mặt ở trận gặp Hà Nội FC ở vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020 do án treo giò sau khi nhận những tấm thẻ vàng trên sân Hàng Đẫy. Cả hai đều là những trụ cột ở hàng phòng ngự đội bóng phố núi.

Bửu Ngọc đã có một trận đấu đáng quên trước Viettel với một pha phản xạ chậm, một sai lầm trực tiếp và một pha phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến ba bàn thua. Tuy nhiên, thủ môn từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam vẫn là cái tên đáng tin cậy nhất ở vị trí gác đền của HAGL.

Tan hoang hàng thủ, HAGL có dám đôi công với Hà Nội FC? - 1

Memovic (áo đỏ) bị treo giò ở trận gặp Hà Nội FC.

Damir Memovic có lẽ là trung vệ ngoại ổn nhất mà bầu Đức đưa về trong những năm gần đây, dù cầu thủ người Serbia cũng không phải nhân tố quá xuất sắc. Mùa này, ngoại binh chuyển đến từ Sông Lam Nghệ An là lựa chọn không thể thay thế ở hàng thủ HAGL theo đúng nghĩa đen khhi anh ra sân trọn vẹn 14 trận V-League 2020, đều đá chính và không bị thay ra phút nào.

Chất lượng hàng thủ được cải thiện là một trong những lý do giúp HAGL chơi tốt ở sân nhà mùa này. Đội bóng phố núi chưa nhận thất bại nào trên sân Pleiku sau 6 trận đấu ở giai đoạn 1, giành tới 5 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa 1 lần. Hàng thủ với hai cái tên giàu kinh nghiệm nhất là Bửu Ngọc (29 tuổi) và Memovic (31 tuổi) giữ sạch lưới 3 trận, chỉ nhận 4 bàn thua.

Sau trận thua Viettel, HLV Nguyễn Văn Đàn tuyên bố HAGL không đặt mục tiêu thành tích. Đội bóng phố núi hướng tới việc cống hiến cho khán giả và phấn đấu từng trận một, chú trọng tới "lối chơi tốt, đẹp mắt và đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ".

Không rõ lối chơi tốt mà HAGL hướng tới cụ thể ra sao, nhưng đội bóng này vẫn luôn được kỳ vọng sẽ chơi thứ bóng đá tấn công, kiểm soát bóng hoa mỹ. Trong trường hợp đoàn quân của bầu Đức sẵn sàng chơi đôi công cởi mở với Hà Nội FC, những sơ hở ở tuyến dưới của đội bóng này có thể sẽ lộ ra nhiều hơn.

Với một hàng thủ chắp vá, HAGL phải đối mặt với nguy cơ thủng lưới lớn hơn, thậm chí là nhiều bàn thua. Đa số những trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC có nhiều bàn thắng và người hâm mộ hoàn toàn có thể mong đợi điều tương tự xảy ra trong cuộc đối đầu lần này.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp