Tân Hoa Xã: Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch

Thế giớiChủ Nhật, 25/02/2018 19:19:00 +07:00

Tân Hoa Xã đưa tin, Ủy ban Trung ương Trung Quốc ngày 25/2 đề xuất bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ liên tiếp dành cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước.

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Trung ương Trung Quốc đề xuất bỏ phần nói Chủ tịch và Phó Chủ tịch “sẽ phục vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp” ra khỏi hiến pháp.

Theo SCMP, điều này có nghĩa là Chủ tịch Tập Cận Bình có thể giữ chức đến sau năm 2023.

trung-quoc-bo-gioi-han-chu-tich-1

 Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn số nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó Chủ tịch khỏi hiến pháp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương cũng đề xuất đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong một kỷ nguyên mới” vào hiến pháp.

Thông tin được đưa ra theo sau cuộc họp Bộ Chính trị ngày 24/2. Đến 26/2, cuộc họp Ủy ban Trung ương kéo dài 3 ngày sẽ thảo luận các vấn đề nhân sự và thay đổi thể chế được cân nhắc trong dịp họp quốc hội quan trọng sắp tới tại Bắc Kinh.

Video: Chủ tịch Tập Cận Bình đến APEC

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn