Tân HLV Tuyển Việt Nam nhận lương thấp kỷ lục

Thể thaoThứ Sáu, 09/05/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) – VFF chỉ phải trả một khoản lương 10.000 USD/tháng cho tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura, đồng thời không áp thành tích với HLV này ngay.

(VTC News) – VFF chỉ phải trả một khoản lương 10.000 USD/tháng cho tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura, đồng thời không áp thành tích với HLV này trong vòng 2 năm.

Mức lương của những ông thầy ngoại dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam những năm trước luôn ở trên ngưỡng 20.000 USD/tháng. Gần đây nhất, HLV ít tên tuổi như Falko Goetz cũng có mức lương 22.000 USD/tháng. Trong khi đó người tiền nhiệm của ông Goetz là HLV Calisto còn buộc VFF phải trả với mước lương 25.000 USD/tháng và đây là số tiền lương lớn nhất mà VFF từng phải trả cho một thầy ngoại tới thời điểm này.

Trong đợt tìm thuyền trưởng cho ĐT Việt Nam vừa qua, VFF cũng đã đặt mức lương có thể trả cho HLV mới lên 30.000 USD/tháng nếu người được chọn đáp ứng được những đòi hỏi của VFF.

Tuy nhiên, huyền thoại Marcel Desailly – một trong 6 ứng viên - còn đưa ra mức lương "vượt khung" là 50.000 USD/tháng nếu VFF muốn có chữ ký của anh.

Tất nhiên VFF không thể mạo hiểm, họ phải lắc đầu với cựu trung vệ của ĐT Pháp để hướng tới một ông thầy người Nhật như dự tính trước đó. Và Toshiya Miura được chọn!
 HLV Toshiya Miura (trái) là người được VFF chọn

Toshiya Miura thực chất là một HLV cũng không có gì đặc biệt. Ông đã cầm quân 11 năm ở một số CLB thi đấu ở giải J-League 1 và J-League 2 của Nhật Bản nhưng chưa bao giờ cầm quân ở cấp độ đội tuyển. Và tới thời điểm này, theo thống kê, tỷ lệ thua trận của HLV Toshiya Miura còn lớn hơn gấp đôi tỷ lệ thắng (thắng 24,22%, hòa 23,44% và thua 52,34%).

Bởi vậy cũng dễ hiểu, khi VFF chỉ phải trả khoản lương 10.000 USD/tháng cho tân HLV Toshiya Miura, đồng thời chưa áp thành tích với HLV này.

Chia sẻ với báo giới, chủ tịch VFF khẳng định, VFF đủ sức thuê một HLV ngoại tiếng tăm thế giới về làm tuyển nhưng đó là phương án không lâu bền. Thay vào đó, ĐT Việt Nam sẽ có những bước tiến chắc chắn hơn với một HLV người Nhật được thuê lâu dài. Vì mục tiêu lâu dài nên VFF cũng không yêu cầu tân Toshiya Miura phải có thành tích cao ngay lập tức với tuyển Việt Nam.


Tiểu Hàn
Bình luận