Tân HLV trưởng Viettel 'khủng' đến mức nào?

Thể thaoThứ Ba, 05/02/2019 09:00:00 +07:00

Viettel cho thấy tham vọng lớn ở V-League 2019 khi sớm mua về Vũ Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải và mời được HLV khá nổi tiếng người Hàn Quốc, Lee Heung Sil.

Ngay trước thềm V-League 2019 khai mạc, Viettel đã quyết định ký hợp đồng với HLV Lee Heung- sil. Chiến lược gia 57 tuổi người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt tân binh của V-League trong vòng 2 năm với mục tiêu đưa "cơn lốc đỏ" giành thành tích cao ở đấu trường khắc nghiệt nhất Việt Nam.

HLV Lee Heung-sil từng làm việc ở CLB Jeonbuk Huyndai Motors - một trong những CLB nổi tiếng và giàu thành tích của Hàn Quốc. Trong nhiều năm gắn bó với Jeonbuk, tân HLV trưởng của Viettel từng làm HLV trưởng đưa đội bóng tới ngôi á quân K-League (2012) và 2 lần vô địch (2009, 2011) trong vai trò trợ lý.

lee

 Tân HLV trưởng Viettel, Lee Heung- sil.

Ông cũng đã từng dẫn dắt CLB tại giải K League 2 là Ansan Police và Asan Greenners. Ansan Police đã giành chức vô địch năm 2016 mặc dù trong đội hình không có cầu thủ ngoại và ngân sách hạn hẹp. Trước đó một năm, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại là Park Hang Seo cũng đã vô địch giải K League 2 vào năm 2015 cùng đội Sangju Sangmu Phoenix.

Với thành tích vô địch K League 2 cùng Ansan Police, HLV Lee Heung-sil được bình chọn là HLV xuất sắc nhất giải. Sau thành công đó, ông chuyển sang dẫn dắt Asan Greenners 1 mùa trước khi nhận lời chuyển tới Viettel.

Thời kỳ là cầu thủ, Lee Heung-sil đá tiền vệ, là trụ cột trong suốt 7 năm cho Posco Atoms. Ông là cầu thủ trẻ hay nhất Hàn Quốc năm 1985, trước khi trở thành cầu thủ trẻ đắt nhất K-League vào thời kỳ đó. Lee Heung-sil cũng từng đứng chung với HLV Park Hang Seo trong đội hình tiêu biểu của giải vô địch Hàn Quốc năm 1986. Lee Heung-sil được tưởng thưởng cho phong độ cao trên sân cỏ bằng suất thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại Word Cup 1990. 

Một điều khá đặc biệt, HLV Lee Heung-sil có chung người đại diện với HLV Park Hang Seo và Lương Xuân Trường. Sau những thành công rực rỡ của HLV Park Hang Seo, nhiều chuyên gia dự đoán một làn sóng HLV Hàn Quốc sẽ "đổ bộ" vào bóng đá Việt Nam, mang theo công thức chiến thắng cùng thứ triết lý bóng đá hiện đại của xứ sở kim chi. Nếu HLV Park Hang Seo tiếp tục gắn bó lâu dài với VFF, nhóm chiến lược gia Hàn Quốc này sẽ trở thành những chuyên gia tư vấn đặc biệt, giúp sức cho HLV Park Hang Seo tìm thêm những nhân tố xuất sắc mới cho đội tuyển Việt Nam lẫn các đội tuyển trẻ.

Dẫu vậy, môi trường V-League cũng không hẳn là dễ chịu cho các HLV ngoại. Bằng chứng là, bạn thân của Park Hang Seo, HLV Chung Hae-seong cũng đã bị HAGL sa thải chỉ sau một mùa cầm quân tại phố Núi khi không thể đưa HAGL vào top 5 V-League 2018. Tương tự là trường hợp của HLV Miura, người cũng phải nói lời tạm biệt CLB TP.HCM sau khi không đạt được chỉ tiêu thành tích. HLV từng vô địch C1, Petrovic, rời FLC Thanh Hoá với scandal "nói xấu cầu thủ". Theo thống kê, hơn 1 thập kỷ qua, chưa HLV nước ngoài nào lên ngôi vô địch tại V-League. Đây chắc chắn là thách thức không nhỏ cho HLV Lee Heung-sil, người hẳn là cần nhiều thời gian để thích ứng với văn hoá, môi trường bóng đá Việt Nam vốn tương đối phức tạp.

Hiện ông Lee đã bắt đầu công việc tại CLB Viettel. Các cầu thủ Viettel tập luyện đến hết ngày 27 tháng Chạp âm lịch (1/2) và hội quân vào ngày mùng 3 Tết (7/2) để chuẩn bị cho mùa giải mới khởi tranh vào cuối tháng 2/2019.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn