Tân HLV trưởng Barca từng là bại tướng của Calisto

Thể thaoThứ Ba, 30/05/2017 10:19:00 +07:00

Ông Ernesto Valverde vừa chính thức được bổ nhiệm là HLV trưởng CLB Barcelona thay cho HLV Luis Enrique.

Thông tin này được đăng tải trên trang chủ Barcelona (www.fcbarcelona.com) vào đêm qua (29/5) theo giờ Việt Nam.

Ernesto Valverde đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để ra mắt đội bóng xứ Catalan trong thời gian sớm nhất. Trước khi đến Nou Camp, Ernesto Valverde là thuyền trưởng Athletic Bilbao.

Hinh anh

 Ernesto Valverde chính thức là HLV Barcelona.

Ernesto Valverde sinh ngày 9/2/1964. Khi còn là cầu thủ, ông chơi cho Alaves, Espanyol rồi chuyển tới khoác áo Barca mùa giải 1988-1990. Trong 2 mùa thi đấu cho “gã khổng lồ xứ catalan”, Ernesto Valverde hợp thành “dream-team” dưới sự dẫn dắt của cố HLV Johan Cruyff giành cúp Nhà vua và cúp UEFA.

Sau khi rời Barca, Ernesto Valverde tiếp tục chơi bóng cho Bilbao và Mallorca rồi mới giải nghệ.

Ernesto Valverde bắt đầu nghiệp cầm quân tại Bilbao sau đó tới Espanyol giúp đội bóng này về nhì tại cúp UEFA mùa 2006-07. Ở mùa giải sau đó, ông dẫn dắt Villarreal nhưng không thành công và phải tìm bến đỗ mới là Olympiakos. Tại đội bóng Hy Lạp, Ernesto Valverde đã có 3 chức vô địch quốc gia.

Chính khoảng thời gian dẫn đắt Olympiakos, Ernesto Valverde đã tới Việt Nam và có trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Calisto. Đó là trận đấu diễn ra ngày 14/5/2009 trên sân Mỹ Đình.

Hinh anh

 Công Vinh trong trận đấu với Olympiakos năm 2009.

Trận đấu này, tuyển Việt Nam với lứa cầu thủ Công Vinh, Quang Hải, Tài Em, Thành Lương, Phước Tứ, Như Thành, Dương Hồng Sơn... mới giành chức vô địch AFF Cup 2008 cộng thêm các cầu thủ nhập tịch là Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Phan Văn Santos đã thi đấu ngang ngửa với đội bóng của Ernesto Valverde. Thậm chí, đến phút 83, Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất sau đường chuyền của Đinh Hoàng Max giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Sau khi rời Olympiakos, Ernesto Valverde trở lại dẫn dắt Athletic Bilbao và giúp đội bóng này giành Siêu cúp Tây Ban Nha mùa trước. Ở mùa giải vừa qua, Bilbao xếp thứ 7 chung cuộc.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn