Tân HLV trưởng Argentina và những bài toán khó giải

Tổng hợpThứ Ba, 02/08/2011 11:21:00 +07:00

(VTC News)-Sergio Batista ra đi, để lại rất nhiều công việc bộn bề cho Alejandro Sabella, tân HLV trưởng ĐTQG Argentina.

(VTC News)-Sergio Batista ra đi, để lại rất nhiều công việc bộn bề cho Alejandro Sabella, tân HLV trưởng ĐTQG Argentina.

Copa America 2011 thực sự là một thất bại thảm hại của người Argentina. Được sự hậu thuẫn lớn của khán giả nhà song các siêu sao triệu phú Albiceleste lại bị loại ngay ở vòng tứ kết sau một loạt trận đấu nhạt nhòa trước những đối thủ dưới cơ.


Ra đi là một kết cục tất yếu dành cho HLV Sergio Batista. Người kế nhiệm Alejandro Sabella, một cái tên khá mới mẻ, sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn về mặt thành tích.

Dù đã 56 tuổi, Alejandro Sabella mới chỉ dẫn dắt duy nhất 1 CLB trong sự nghiệp.

Về kinh nghiệm, Sabella dù đã 56 tuổi nhưng mới chỉ dẫn dắt một đội bóng duy nhất là Estudiantes de La Plata. Trong hai năm tại đây, ông đã kịp đoạt một cúp Copa Libertadores danh giá và một danh hiệu vô địch quốc gia.

Vấn đề HLV này phải đối mặt là trẻ hóa hàng thủ, hoạch định chiến lược phát triển đội hình Argentina B và C, tìm ra một chiến thuật phù hợp với những cầu thủ tốt nhất thế giới mà ông có.

Sử dụng Messi như một "số 9" là kế hoạch A của Batista. Nhưng Copa America vừa rồi đã chứng minh đó là một chiến lược sai lầm. Trả ngôi sao Barcelona trở lại cánh hoặc thi đấu tự do sẽ là phương án được Sabella tính đến trong sơ đồ 4-3-3/4-5-1 ưa thích của mình thời còn làm việc tại Estudiantes.

Đặt Messi vào đúng vị trí trong đội bóng là vấn đề khá nan giải của Sabella. 

Đã có thời điểm, Pincha (biệt danh của Estudiantes) thi đấu gần như không có một tiền đạo thực sự. Song họ vẫn thể hiện là một tập thể có tính tổ chức cao và rất khó bị đánh bại. Đương nhiên, các quan chức LĐBĐ Argentina hy vọng Sabella có thể đem công thức thành công ấy áp dụng vào đội tuyển.

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ còn 2 tháng, ngày hội lớn ở Brazil còn 3 năm, Sabella vẫn còn đủ thời gian để tái thiết lại đội tuyển. Người ta đang hy vọng, năm 2014, Argentina trình làng một diện mạo mới, khác hẳn với vẻ hào nhoáng nhưng dễ sụp đổ của triều đại Maradona 2010 hay Batista 2011.

Kẻ thế chỗ "thần đồng" Maradona tại Sheffield United

Thời còn thi đấu, tiền vệ Alejandro Sabella khá có tiếng ở Anh. Ông từng có 3 năm chơi bóng tại đây trong màu áo Sheffield United và Leeds United.

Năm 1978, sau khi thất bại trong việc ký hợp đồng với ngôi sao "tuổi teen" của Argentinos Juniors Diego Maradona, Sheffield United đã chuyển hướng sang Sabella. Lý do chính là vấn đề tài chính. Cái giá chuyển nhượng của Sabella (160.000 bảng) rẻ hơn nhiều so với Maradona (600.000 bảng). Sabella thi đấu 76 trận và ghi 8 bàn cho đội bóng này trước khi chuyển sang Leeds với giá 400.000 bảng.

* Alejandro Sabella có biệt danh là 'el Mago' (ảo thuật gia). Ngoài ra, ông còn được gọi là 'Pachorra' (gã lười) do phong cách thi đấu ung dung có phần chậm chạp của mình. Trong hai năm dẫn dắt thành công Estudiantes, Sabella có nickname rất kêu là 'magno' (vĩ đại).

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn