Tân HLV CLB TP.HCM muốn có Công Phượng

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 12/12/2020 08:44:41 +07:00

Ông Mano Polking, HLV mới của CLB TP.HCM, tin rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ giúp đội bóng này mạnh hơn nếu ở lại.

Hôm 1/12, CLB TP.HCM xác nhận ông Alexandre "Mano" Polking sẽ trở thành HLV trưởng mới của đội bóng, thay cho chiến lược gia Chung Hae-seong. Ông Polking là người gắn bó nhiều năm với bóng đá Thái Lan, nổi tiếng với lối đá kiểm soát, sử dụng những đường chuyền ngắn.

Trong quãng thời gian cầm đội Bangkok United, ông Polking giúp CLB giành ngôi á quân Thai League vào năm 2016 và 2018, một danh hiệu Thai FA Cup năm 2017.

Tân HLV CLB TP.HCM muốn có Công Phượng - 1

HLV Polking từng được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan giao nhiệm vụ dẫn dắt Thai League All Stars đối đầu với tuyển Thái Lan hôm 14/11. Ảnh: Bangkok United. 

Hôm 10/12, HLV Polking đã bay sang Việt Nam để chuẩn bị nhận công việc mới. Hiện tại, ông thực hiện quy định cách ly 14 ngày. Zing có cuộc trao đổi với chiến lược gia người Brazil về những vấn đề xoay quanh CLB TP.HCM, V.League, Thai League.

Đặt mục tiêu vô địch cùng CLB TP.HCM

- Tại sao ông nhận lời làm HLV trưởng của CLB TP.HCM?

Tôi nhận lời vì tôi tin rằng CLB TP.HCM có đủ tiềm năng để giành chức vô địch V.League. Tôi đã xem hầu hết trận đấu của đội bóng ở mùa giải vừa rồi. Tôi thích những gì mà mình đã được chứng kiến.

Tôi cũng đã nói chuyện với một số cầu thủ và những người từng làm việc tại Việt Nam. Họ đều nói rằng CLB TP.HCM là một đội bóng tốt và thành phố này cũng là nơi đáng sống.

- Mùa giải trước, CLB TP.HCM có nhiều vấn đề nội bộ, ông có biết đến điều đó không?

Tôi không biết đến vấn đề này. Tôi chỉ muốn nói rằng vị trí thứ 5 mà CLB TP.HCM đã giành được nói lên chất lượng của đội bóng.

Tuy nhiên, tôi tin các đội bóng ở Việt Nam có thể cải thiện điều đó. Các cầu thủ Việt Nam cũng có nhiều phẩm chất tốt và tinh thần chiến đấu cao.

- Ông có theo dõi kỹ Công Phượng thi đấu ở mùa giải trước hay không? Ông cảm thấy như thế nào khi anh ấy phải trở về Hoàng Anh Gia Lai và không thể tiếp tục gắn bó với CLB TP.HCM?

Tôi đã quan sát cậu ấy nhiều. Tôi muốn Công Phượng có mặt trong đội hình của mình. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và sẽ giúp CLB TP.HCM rất nhiều nếu ở lại.

Tân HLV CLB TP.HCM muốn có Công Phượng - 2

Trong màu áo CLB TP.HCM, Công Phượng là chân sút nội hay nhất V.League 2020 với 7 pha lập công. Ảnh: Quang Thịnh.

- Tại CLB TP.HCM, ông sẽ áp dụng lối chơi nào?

Mọi người đều biết rằng tôi yêu thích lối đá tấn công. Tuy nhiên, tôi cần xem lại chất lượng cầu thủ ở CLB TP.HCM như thế nào, có phù hợp với lối chơi đó hay không nữa. Dù sử dụng chiến thuật nào, mục tiêu của CLB TP.HCM là chức vô địch V.League.

- Ông từng làm việc với Ariel Rodriguez, vậy tại sao ông không giữ tiền đạo này ở lại?

Tôi thực sự thích Ariel. Tôi từng chứng kiến cậu ấy thi đấu ở Thái Lan. Đó là một cầu thủ tuyệt vời. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB TP.HCM nói rằng họ muốn thực hiện một số thay đổi. Và tôi tôn trọng ý kiến đó. Tôi cũng không có học trò nào theo cùng khi gia nhập đội bóng mới.

'Cầu thủ Việt Nam có ý thức chiến thuật tốt hơn Thái Lan'

- Ông gắn bó với bóng đá Thái Lan đã lâu. Vậy ông nghĩ gì về Kiatisuk?

Zico (biệt danh của Kiatisuk) là một huyền thoại thực sự. Cậu ấy có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất Thái Lan. Chúng tôi từng học chung lớp để lấy bằng Pro ở Thái Lan và Hàn Quốc. Tôi chắc chắn Zico sẽ làm tốt công việc huấn luyện ở HAGL.

- Một số ý kiến cho rằng ông giỏi hơn Kiatisuk. Ông nghĩ sao về điều này?

Tôi chỉ muốn nói rằng phải chờ đến khi mùa giải bắt đầu, việc này mới được chứng minh rõ ràng. Kết quả thi đấu sẽ nói lên tất cả.

Tân HLV CLB TP.HCM muốn có Công Phượng - 3

HLV Polking đánh giá cao trình độ của cầu thủ Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

- Ông có thể so sánh một chút giữa Thai League và V.League?

Chất lượng cơ sở hạ tầng, sân vận động, thiết bị tập luyện... ở Thai League tốt hơn V.League. Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh tại Thai League cũng tốt hơn do họ trả lương cao hơn.

- Ông đánh giá gì về ngoại binh ở V.League? Chất lượng ngoại binh ở Việt Nam thấp hơn có khiến ông gặp khó khăn?

Cầu thủ ngoại ở V.League ít hơn, một phần do họ được trả lương thấp hơn nhưng không có nghĩa là họ không có chất lượng. Tôi tin rằng họ có đủ khát khao để chứng tỏ bản thân và sẽ chiến đấu hết mình.

- Ông có nhận định gì về những phẩm chất của cầu thủ Thái Lan và Việt Nam?

Như bạn thấy đấy, khi 2 đội tuyển quốc gia này đối đầu nhau, trận đấu luôn căng thẳng và khó lường. Trình độ cũng ở rất gần nhau. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam có sức chiến đấu tốt hơn, có ý thức chiến thuật tốt hơn. Trong khi đó, cầu thủ Thái Lan nhỉnh hơn về kỹ thuật.

- Cám ơn ông vì cuộc trò chuyện.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn