Tận dụng vải thừa làm chậu hoa đẹp lung linh trang trí nhà dịp Tết

Đời sốngChủ Nhật, 28/01/2018 09:00:00 +07:00

Nếu đang tìm kiếm ý tưởng trang trí nhà ngày Tết thì hãy tham khảo cách làm hoa nỉ đẹp tuyệt này nhé.

Chuẩn bị:

- Vải dạ các màu sắc khác nhau

- Chậu trồng cây loại nhỏ

- Quả cầu tròn bằng xốp đặt vừa chậu cây

- Keo dán

- Bút, kéo

- Một đĩa CD cũ hoặc 1 đĩa tròn loại nhỏ

- Kim chỉ, hạt cườm.

Cách làm:

- Đầu tiên bạn đặt đĩa CD lên các tấm vải nỉ rồi dùng bút dạ vẽ viền quanh đĩa CD để được 1 hình tròn trên vải.

- Tiếp theo dùng kéo cắt theo đường viền vừa vẽ sẽ thu được một miếng vải nỉ hình tròn. Lưu ý cắt bên trong đường bút vẽ để hình tròn không dính mực nhé.

- Cắt miếng vải tròn thành hình xoắn ốc. Nếu không tự cắt đều được thì bạn có thể dùng bút chì vẽ đường xoắn ốc rồi cắt theo cũng được nhé.

- Tiến hành cuốn bông hoa từ tâm của hình tròn vừa cắt. Cuốn đều tay, không quá chặt tay cũng không quá lỏng để được bông hoa đẹp.

- Sau khi cuộn xong thì dùng keo dán cố định đoạn cuối của vải dạ vào. Vậy là đã hoàn thành xong một bông hoa xinh xắn.

- Cứ làm tương tự như vậy với những miếng vải khác để được các bông hoa khác màu nhau.

- Dùng keo dán các bông hoa vào quả cầu xốp sao cho kín hết quả cầu và chỉ chừa lại một phần vừa đủ để đặt vào miệng của chậu hoa. Cần dán các bông hoa thật khít lại với nhau và đan xen các màu sắc để chậu hoa trông rực rỡ và bắt mắt hơn.

- Đính hạt cườm vào chính giữa bông hoa để tạo thành nhụy hoa. Cuối cùng gắn quả cầu hoa lên chậu hoa là hoàn thành.

Chúc các bạn thành công!

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn