Tận dụng từng ngày, từng giờ tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 16/10/2020 12:53:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu lực lượng chức năng phải tận dụng từng ngày, từng giờ để tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3.

Sáng 16/10 Trung tướng Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì họp bàn với các đơn vị chức năng về giải pháp gấp rút tìm kiếm 16 công nhân còn đang mất tích tại khu vực hồ thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo báo cáo của ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thì hiện nay công tác tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa lũ đã làm các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Bên cạnh đó thời tiết tiếp tục mưa vì vậy để tiếp cận được hiện trường là rất khó khăn.

Tận dụng từng ngày, từng giờ tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - 1

Lực lượng chức năng đang họp bàn phương án tiếp cận và tìm kiếm cứu nạn khu vực sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3 nơi còn 16 công nhân mất tích.

Tuy nhiên, song song với tinh thần khẩn trương, lực lượng chức năng xác định bằng mọi giá phải tiếp cận để tìm bằng được những người còn mất tích. Hiện nay tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đang huy động các phương tiện, lực lượng để tiếp cận hiện trường bằng đường thủy.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ tư lệnh Quân khu IV sau khi nhận định, đánh giá tình hình và quyết định sẽ tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 bằng đường bộ. Do đó, Bộ quốc phòng để nghị Bộ tư lệnh Quân khu 4 triển khai lực lượng công binh tiếp tục mở đường từ khu vực Tiểu khu 67 thông tuyến vào khu vực Rào Trăng 3.

Tận dụng từng ngày, từng giờ tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 - 2

Lực lượng quân đội đang tiếp tục mở đường tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3 bằng đường bộ.

Để công tác tìm kiếm vừa được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, vừa bảo đảm được an toàn tuyệt đối, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu IV phải xây dựng cán phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, khẩn trương triển khai lực lượng lượng, phương tiện để mở đường vào Rào Trăng 3. Phải tận dụng từng ngày, từng giờ để tìm kiếm và trong ngày mai phải tiếp cận được hiện trường, để bằng mọi giá phải tìm được các công nhân trong thời gian sớm nhất.

Video: Tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi đi cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn