Tấn công tại Nhật Bản: Hung thủ báo thù cho lãnh đạo giáo phái Aum

Thế giớiThứ Ba, 01/01/2019 11:38:00 +07:00

Theo Cảnh sát Tokyo, Nhật Bản, hung thủ thực hiện vụ tấn công bằng xe ô tô làm 8 người bị thương sáng sớm hôm nay khai hắn muốn đâm người đi bộ để báo thù vì Nhật Bản đã tử hình cựu lãnh đạo giáo phái Aum.

Cựu lãnh đạo giáo phái ngày tận thế Aum Shinrikyo, từng gây ra vụ tấn công bằng khí sarin trên tàu điện ngầm ở Tokyo vào năm 1995 và bị tử hình bằng cách treo cổ trong ngày 6/7/2018.

Tên này đã nhận bản án tử hình vào năm 2004 sau khi bị kết tội danh bao gồm chủ mưu vụ tấn công, khiến 21 người bị thiệt mạng.

download

 Hiện trường đâm xe ở Tokyo. (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Vào sáng sớm ngày hôm nay (1/1), tại khu phố Takeshita, quận Shibuya, Tokyo, một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã đâm liên hoàn vào người đi đường làm 8 người bị thương, trong đó có một em bé 10 tuổi bị thương nặng và bị mất ý thức.

Sau khi đâm người, tên này bỏ xe ở lại và chạy trốn. Tuy nhiên, cảnh sát đã đuổi theo quãng đường khoảng 1,3 km và tìm được hắn.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo
Bình luận
vtcnews.vn