Tấn công hóa học đẩy Nga - Mỹ đến nguy cơ đối đầu quân sự ở Syria

Thế giớiThứ Ba, 10/04/2018 15:10:00 +07:00

Mỹ cáo buộc Nga và Iran hậu thuẫn cho chính quyền Syria thực hiện cuộc tấn công hóa học và không loại trừ khả năng trừng phạt quân sự.

Ngày 8/4, Tổng thống Trump tuyên bố Tổng thống Assad sẽ phải trả giá vì thực hiện vụ tấn công hóa học vào thường dân và chỉ trích Nga, Iran hậu thuẫn cho hoạt động này dù chưa có bằng chứng.

Việc nhắc đến Nga, Iran và Tổng thống Putin trong tuyên bố của ông Trump làm dấy lên lo ngại về cuộc đối dầu quân sự giữa Mỹ và Nga ở Syria.

Cố vấn an ninh nội địa Thomas Bossert tuyên bố Mỹ đang cân nhắc khả năng tấn công quân sự vào Syria. Trong khi đó, tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ mang theo 60 tên lửa hành trình Tomahawk chuyển hướng tiến về phía Syria, chỉ còn cách thành phố Tartus khoảng 100 km.

ssha_rossiya_siriya_1

Nga - Mỹ có nguy cơ đối đầu quân sự ở Syria sau vụ tấn công hóa học tại thành phố Douma.

Cùng lúc đó, các hệ thống tên lửa phòng không chiến lược S-400 của Nga và các hệ thống phòng không khác của Syria cũng được đưa vào chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân Nga ở phía đông Địa Trung Hải đang trong tình trạng báo động cao, hai chiếc Su-30CM của quân đội Nga liên tục tuần tra khu vực Địa Trung Hải, cập nhật quan sát các hoạt động của Hải quân Mỹ tại đây.

Trong một diễn biến khác, sáng 9/4, căn cứ không quân T-4 ở phía Đông tỉnh Homs của Syria bị không kích bằng 8 tên lửa hành trình. Bộ chỉ huy quân sự Syria cho biết các đơn vị phòng không Syria đánh chặn và bắn rơi 5 chiếc trước khi chúng đến mục tiêu, 3 chiếc còn lại rơi xuống phía Đông căn cứ, gây thiệt hại không đáng kể.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay F-15 của Israel thực hiện vụ tấn công này từ không phận Lebanon. Ngày 9/4, kênh NBC News cho biết Israel thông báo trước cho Mỹ về cuộc tấn công nói trên vào căn cứ không quân T-4 của Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, vụ không kích của Israel là hành động khiêu khích cực đoan, khiến tình hình căng thẳng thêm leo thang.

Trước tuyên bố của Nhà Trắng về việc có thể sử dụng tấn công vũ trang trừng phạt chính quyền Assad, Ngoại trưởng Nga cho biết Nga sẽ có trách nhiệm với Syria dựa trên thỏa thuận với Chính phủ Syria.

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn