Tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là ai?

Kinh tếThứ Năm, 13/07/2017 11:33:00 +07:00

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho ông Trần Văn Dũng đã diễn ra chiều 12/7 tại trụ sở UBCKNN Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-BTC về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì buổi Lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng vào chiều ngày 12/7/2017 tại Trụ sở UBCKNN.   

Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà gửi chúc mừng tới tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng.

chu_tich_chung_khoan_rgni

 

Thứ trưởng cũng yêu cầu và tin tưởng rằng, với cương vị là lãnh đạo mới của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, người đứng đầu đơn vị phải tập hợp và giữ gìn được sự đoàn kết trong đơn vị, tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành và quản lý, xây dựng thị trường chứng khoán ngày càng phát triển.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đã gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính; đồng thời phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, quyết tâm cống hiến và phát huy năng lực, sáng tạo, cùng với Ban lãnh đạo, tập thể Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục xây dựng và đưa thị trường chứng khoán phát triển bền vững trong thời gian tới.

Video: Chủ tịch các Ủy ban của Quốc hội là ai?

Ông Trần Văn Dũng sinh năm 1965, Đảng viên, có trình độ Thạc sỹ kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Trần Văn Dũng có 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, từng làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Dũng từng giữ các chức danh, chức vụ lãnh đạo như: Phó Văn phòng UBCKNN, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

(Nguồn: Tiền Phong)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn