Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế là ai?

Thời sựThứ Hai, 04/06/2018 18:26:00 +07:00

Ông Phan Ngọc Thọ vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thay cho ông Nguyễn Văn Cao, người vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 4/6, Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức hội nghị phiên bất thường. Tại hội nghị, Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Nguyễn Văn Cao thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015-2020 để nghỉ hưu theo chế độ. Hội nghị đã bầu ông Phan Ngọc Thọ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VII cũng họp phiên bất thường và bầu ông Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Nguyễn Văn Cao.

1

 Ông Lê Trường Lưu (trái) - Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế và ông Nguyễn Văn Cao tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (giữa). (Ảnh: Quách Tiểu Bảo)

Ông Phan Ngọc Thọ (SN 1963 quê xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ông Thọ có Trình độ kỹ sư công nghệ khai thác dầu khí; cử nhân chính trị.

Trước khi là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Phan Ngọc Thọ đã từng kinh qua chức vụ như Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Ông Thọ hiện đang là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn