Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan

Thế giớiThứ Bảy, 21/02/2015 05:10:00 +07:00

Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này.

Chính phủ Mỹ đang tìm kiếm sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh sau khi quân Mỹ rút khỏi nước này.

Ngày 21/2, Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Afghanistan trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhận nhiệm vụ mới vào tuần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng, ông muốn gặp các quan chức của Afghanistan và Mỹ để đảm bảo một sự thành công lâu dài khi Mỹ rút hết quân ra khỏi Afghanistan, đồng thời cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế, có thể ông sẽ xem xét việc kéo dài thời hạn rút quân, nếu cần thiết.
Tướng quân đội Mỹ Cambell tại Afghanistan đón Bộ trưởng Quốc phòng Carter tại sân bay Kabul
Tướng quân đội Mỹ Cambell tại Afghanistan đón Bộ trưởng Quốc phòng Carter tại sân bay Kabul 
Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên, sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 17/2 vừa qua, ông Carter nhấn mạnh, chính phủ Mỹ đang tìm kiếm một sự hợp tác hiệu quả giữa lực lượng an ninh Mỹ và Afghanistan trong việc đảm bảo an ninh ở nước này sau khi Mỹ rút hết quân, hoàn thành sứ mệnh. Và đó cũng là lý do ông Carter có mặt tại Afghanistan ngay sau khi ông nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Theo kế hoạch củaTổng thống Mỹ Barack Obama, số lượng binh sĩ của  Mỹ ở Afghanistan sẽ cắt giảm từ 10.000 quân xuống còn 5.500 quân vào cuối năm nay và đến cuối năm 2016 chỉ để lại số quân đủ để bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Trước thực tế Taliban ngày càng mạnh lên, đe dọa lợi ích của Mỹ, cộng thêm nguy cơ từ lực lượng thánh chiến tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện hữu ở khu vực Nam Á, chính phủ Mỹ đang xem xét kế hoạch kéo dài thời hạn rút quân ra khỏi Afghanistan.

Chính phủ Mỹ lo ngại Afghanistan chưa thể tự mình đương đầu với những mối nguy hiểm này.

Theo số liệu mới công bố của Liên Hợp Quốc, tổng cộng có 3.699 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng, gần 6.900 người bị thương trong các cuộc giao tranh.

Chỉ riêng trong tháng 12/2014 có 511 dân thường thiệt mạng, do Taliban mở một loạt vụ tấn công trùng với thời điểm sứ mệnh chiến đấu của NATO chính thức kết thúc. Trong năm ngoái, quân đội và cảnh sát Afghanistan cũng chịu tổn thất cao kỷ lục với gần 5.000 thành viên thiệt mạng.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn