'Tâm sự' trong nhà nghỉ, cướp luôn tài sản của người tình

Pháp luậtThứ Tư, 28/09/2016 14:37:00 +07:00

Sau cuộc “mây mưa” với người tình mới quen, Sang nổi lòng tham khi nhìn thấy chị T. có điện thoại di động và xe máy có giá trị.

Sáng 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Sang (23 tuổi, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, vào ngày 18/9, Sang đến nhà một người bạn ở xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại để uống rượu. Tại đây, Sang cưa cẩm chị Lê Thị T. (22 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), sau đó rủ T. đến một nhà nghỉ ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại để “tâm sự”.

Sau cuộc “mây mưa” với người tình mới quen, Sang nổi lòng tham khi nhìn thấy chị T. có điện thoại di động và xe máy có giá trị. Để thực hiện mưu đồ của mình, Sang giả vờ nhờ T. chở đi đến nhà người thân để lấy tiền.

cuop

 Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố Sang về hành vi trộm cắp tài sản

T. tin lời và lấy chiếc xe máy hiệu Nouvo biển số 71C1 – 242… của mình chở Sang chạy lòng vòng vào các đoạn đường vắng ở ấp Vinh Điền, xã Vang Quới Tây. Lợi dụng lúc T. không chú ý, Sang bất ngờ dùng tay đánh T. té ngã, rồi lấy xe bỏ chạy.

Tài sản mà Sang cướp của T. ngoài xe máy còn có 2 điện thoại di động, 400.000 đồng và một số tài sản khác. Sau đó, Sang mang 2 điện thoại di động và chiếc xe máy của chị T. đi bán được 15 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, Sang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Video: Thủ đoạn cướp túi xách táo tợn trong thang máy

(Nguồn: Thanh Niên)
Bình luận
vtcnews.vn