Tâm sự của bầu Đức trong ngày HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 17/01/2023 21:00:00 +07:00
(VTC News) -

Bầu Đức đã chia sẻ đầy ý nghĩa sau khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt trận đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam.

Mới đây, bầu Đức của CLB HAGL - người có công đưa HLV Park đến Việt Nam năm 2017 đã tâm sự đầy ý nghĩa về nhà cầm quân xứ kim chi. Chia sẻ với truyền thông, bầu Đức cho hay:

"Khi HLV Park Hang Seo đến, bóng đá Việt Nam đã có một thế hệ cầu thủ tài năng ở nhiều CLB. Nhờ vậy ông có cơ hội tuyển chọn, sàng lọc để có được một dàn cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, ông cũng xây dựng thành công lớp cầu thủ trẻ kế cận cho đội tuyển quốc gia.

HLV Park Hang Seo là người khi đã đề ra mục tiêu nào thì phải quyết làm cho tới cùng. Nói không quá lời, ông Park đã làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam, vượt hẳn những đời HLV ngoại trước kia. Với tôi, dấu ấn lớn nhất mà ông ấy đã và đang tạo ra chính là sự hun đúc nên tinh thần thi đấu ngoan cường cho học trò.

Tinh thần ấy luôn được duy trì qua từng giải đấu, từng cấp độ đội tuyển. Và cũng từ tinh thần thi đấu quả cảm ấy, HLV Park Hang Seo đã gieo vào lòng các cầu thủ năng khiếu niềm tin và khát vọng vươn lên. Di sản mà ông Park để lại với bóng đá Việt Nam sẽ là thách thức không nhỏ với những người kế nhiệm".

Tâm sự của bầu Đức trong ngày HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam - 1

Ông Park chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022

Chiều 17/1, đội tuyển Việt Nam đã rời Thái Lan trở về Hà Nội, kết thúc AFF Cup 2022 với ngôi á quân. Ông Park sẽ kết thúc hợp đồng với VFF vào ngày 31/1 tới đây.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đặt ra mục tiêu giành chức vô địch AFF 2022 nhưng rất tiếc, mục tiêu này đã không thể thành hiện thực.

Chuyến xuất ngoại cuối cùng của thầy Park cùng bóng đá Việt Nam tuy chưa thật sự trọn vẹn nhưng ngôi á quân giải đấu, cũng là một thành tích đáng được trân trọng.

Phát biểu sau trận đấu với Thái Lan, ông Park chia sẻ: "Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tuyển Thái Lan và HLV Polking khi vô địch AFF Cup 2022. Hôm nay, tôi muốn giành chiến thắng để làm quà cho người hâm mộ Việt Nam nhưng không làm được. Tôi rất xin lỗi. Kết quả hôm nay không đạt, do năng lực còn thiếu. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng không dễ dàng vì tuyển Việt Nam đá sân khách. Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục động viên, khích lệ các cầu thủ tiến bộ thay vì phê phán hay chỉ trích họ.

Vào lúc này, tôi không thể trả lời liệu tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thắng Thái Lan nữa hay không. Có lẽ, câu hỏi này nên dành cho HLV tiếp theo. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển. Bây giờ, tôi không còn là HLV tuyển Việt Nam và U23 nữa. Từ giờ, tôi sẽ là một người hâm mộ nhiệt thành cho bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi có những ký ức đẹp".

Ông Park cho biết vẫn chưa có dự định cho tương lai sau khi chia tay bóng đá Việt Nam. Mọi tính toán cho công việc đều sẽ chỉ được thực hiện sau khi ngày 31/1, khi ông hết hợp đồng với VFF. Khi đó, ông Park sẽ thảo luận với công ty đại diện và gia đình về công việc tương lai. Ông cũng khẳng định công việc của mình sẽ luôn gắn liền với bóng đá.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn