Tâm nguyện không thành của danh ca Bảo Yến dành cho em rể quá cố Lê Hựu Hà

Sao ViệtThứ Sáu, 27/05/2022 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Danh ca Bảo Yến từng chia sẻ, chị có một tâm nguyện liên quan đến người em rể cũ - nhạc sĩ Lê Hựu Hà, chồng ca sĩ Nhã Phương - nhưng không kịp hoàn thành.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại Huế, danh ca Bảo Yến được cha - nghệ sĩ Thủy Triều - rèn luyện và hướng nghiệp ngay từ ngày còn bé. Chị cùng em gái Nhã Phương trở thành cặp song ca vàng được hâm mộ nhất thập niên 1980, là một hiện tượng nổi bật trong làng nhạc Việt. Họ góp phần làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí trầm lắng của thị trường nhạc Việt khi ấy. Sau đêm nhạc Dương Thụ trở thành hiện tượng, hai cái tên Bảo Yến - Nhã Phương trở thành không thể thiếu trên các sân khấu và đài truyền hình.

Song hành trong sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng hai chị em lại có đường tình duyên không giống nhau. Nếu chị gái Bảo Yến và ông xã - nhạc sĩ Quốc Dũng đồng hành gần 40 năm trên hành trình hôn nhân thì em gái Nhã Phương không gặp may trong tình duyên.

Tâm nguyện không thành của danh ca Bảo Yến dành cho em rể quá cố Lê Hựu Hà - 1

Chị em Bảo Yến - Nhã Phương từng là một hiện tượng của nền âm nhạc Việt.

Chuyện tình cảm của ca sĩ Nhã Phương và cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà từng gây ồn ào trên khắp các mặt báo. Sau 23 năm gắn bó, họ ly dị vào năm 2002 và Lê Hựu Hà mất chỉ ít lâu sau đó do tai biến mạch máu não. Cái chết của ông để lại nhiều điều tiếng cho Nhã Phương, khiến chị bị người đời trách móc, thậm chí sỉ vả. Để bảo vệ em gái, danh ca Bảo Yến đã lên tiếng, cho biết nhạc sĩ Lê Hựu Hà quá ghen tuông và kiểm soát, từng nhiều lần bạo hành vợ khiến cuộc sống của 2 người ngột ngạt đến khó thở. Trong suốt 23 năm gắn bó, Nhã Phương nhiều lần muốn ly dị nhưng vẫn cố chịu đựng.

Trong một bài phỏng vấn nhiều năm trước, Bảo Yến từng tâm sự, chị biết em rể mình do quá yêu Nhã Phương nên ghen tuông bất chấp. Nữ danh ca cho rằng nhạc sĩ Lê Hựu Hà nên chọn một người vợ làm giáo viên sẽ phù hợp hơn với tính cách của ông. 

"Với cách sống của anh Hà, đáng ra nên chọn một giáo viên làm vợ, vì cô ấy sẽ ở nhà như anh ấy muốn. Đằng này, anh Hà lại chọn một nghệ sỹ và rồi o ép, làm sao người khác chịu được. Anh ấy độc tài khi cho rằng đàn ông nói gì vợ phải nghe vậy. Tôi nghĩ, hai người kết hôn nếu không hợp thì nên chia tay ngay, đừng để có hai mặt con rồi mới ly hôn", Bảo Yến kể. 

Tâm nguyện không thành của danh ca Bảo Yến dành cho em rể quá cố Lê Hựu Hà - 2

Nhã Phương và người chồng quá cố - nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

Mặc dù vậy, Bảo Yến vẫn luôn dành sự trân trọng tới người em rể quá cố của mình. Trong chương trình Vang bóng môt thời, chị từng tiết lộ tâm nguyện của mình chính là được đứng cùng sân khấu với em rể nhưng chưa thành. Nữ danh ca luôn mong ước có cơ hội đứng chung sân khấu với các thành viên trong gia đình, gồm ca sĩ Nhã Phương và các nhạc sĩ Quốc Dũng, Lê Hựu Hà, Kim Tuấn. 

"Tôi chỉ mong có một lần được đứng chung trên sân khấu với tất cả mọi người trong gia đình. Đứng cùng anh Quốc Dũng thì đã nhiều lần, nhưng tôi muốn được một lần đứng chung sân khấu với anh Hà. Tuy nhiên điều ước này lại không thể thành sự thật vì anh ấy đã ra đi khi mới 57 tuổi", cô tâm sự.

Tâm nguyện không thành của danh ca Bảo Yến dành cho em rể quá cố Lê Hựu Hà - 3

Danh ca Bảo Yến muốn một lần được đứng chung sân khấu với em rể nhưng chưa thành.

Về phần Nhã Phương, sau khi chịu nhiều tổn thương, đàm tiếu sau sự ra đi đột ngột của chồng cũ, nữ danh ca ngày càng hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Mãi sau này, chị mới tái hôn với người đàn ông quốc tịch Mỹ tên là David và định cư tại xứ cờ hoa. Từ đó đến nay, khán giả hầu như không còn thấy Nhã Phương - người ngự trị ngôi cao trong làng nhạc Việt một thời - xuất hiện trên sân khấu.

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn