Tâm nguyện cuối đời của Minh Thuận: Được nghe đồng nghiệp hát trong đám tang

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 19/09/2016 10:39:00 +07:00

Trước khi nhắm mắt rời xa cõi trần, giọng ca "Nỗi đau ngọt ngào" bày tỏ ước nguyện được nghe các đồng nghiệp hát trong đám tang của chính mình.

Thông tin trên được người nhà của Minh Thuận chia sẻ trong buổi tang lễ. Theo đó, một đêm nhạc sẽ được tổ chức vào tối 20/9. Rất nhiều đồng nghiệp thân thiết của nam ca sĩ sẽ tham dự và cất tiếng hát tiễn đưa anh trước khi về với đất mẹ.

Toan bo tien chap dieu dam tang Minh Thuan duoc lam tu thien hinh anh 1

Người mẫu Xuân Lan nghẹn ngào khi tới dự đám tang ca sĩ Minh Thuận (Ảnh: Zing)

Nam ca sĩ Minh Thuận sinh năm 1969. Anh là một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Việt Nam thập niên 1990. Cùng với Nhật Hào, Minh Thuận tạo nên cặp song ca ăn ý bậc nhất showbiz Việt. Những ca khúc nhạc Hoa lời Việt của họ được rất nhiều tầng lớp khán giả yêu thích.

Sau đó, Minh Thuận và Nhật Hào tách nhóm, bắt đầu sự nghiệp solo. Nam ca sĩ chuyển sang hát những ca khúc nhạc Việt. Anh chính là người khởi đầu trào lưu mua độc quyền bài hát thu album và trình diễn trên sân khấu.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, Minh Thuận còn tham gia đóng kịch, đóng phim và là giám đốc casting.

10920932_854959194566424_

Minh Thuận và phong cách thời trang ấn tượng khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Thông tin Minh Thuận mắc bệnh ung thư phổi được công bố rộng rãi trên truyền thông vào ngày 3/9. Trong quá trình chữa bệnh, đã có lúc tình hình sức khỏe của anh tiến triển tốt, anh được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt để trở về nhà.

Tuy nhiên, sức khỏe của anh ngày càng trở nên yếu hơn. Nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 18/9, khi mới chỉ 47 tuổi.

Video Minh Thuận và Cẩm Ly trong trích đoạn cải lương Lan và Điệp:

Bảo Bình
Bình luận
vtcnews.vn