Tâm lý vững, sức khỏe mạnh cho sỹ tử đi thi

Sức khỏeThứ Sáu, 20/06/2014 07:59:00 +07:00

(VTC News) -Với các sỹ tử thi Đại học, kiến thức thôi chưa đủ mà cần có cả tâm lý vững vàng và sức khỏe tốt.

(VTC News) - Đối với các sỹ tử đi thi Đại học, kiến thức thôi chưa đủ mà cần có cả tâm lý vững vàng và sức khỏe tốt, vì thế, bố mẹ là những người quan trọng nhất ở bên con, giúp con sẵn sàng cho kỳ thi đến gần.


Tạo tâm lý thoải mái cho con

Áp lực của kỳ thi Đại học khiến không ít sĩ tử tự nhốt mình trong nhà, học ngày học đêm. Thậm chí, nhiều bố mẹ luôn thúc giục con học mà không có thời gian nghỉ ngơi giải trí, vô hình chung càng tăng thêm sức ép và tâm lý căng thẳng cho con.

Nhiều sỹ tử mệt mỏi vì học thi.

Trong hoàn cảnh này, chuyên gia tâm lý  Trịnh Trung Hòa tư vấn: Tập trung vào việc ôn thi là cần thiết, tuy nhiên cũng cần dành những khoảng thời gian nhất định để đầu óc được thư giãn. Nghe những bản nhạc nhẹ nhàng ưa thích hoặc gặp gỡ bạn bè “tám” chuyện một chút sẽ giúp bạn bớt lo lắng về kỳ thi, cũng như giúp các em có được tinh thần phấn chấn cho buổi học tiếp theo.

Chuyên gia Trịnh Trung Hòa cho rằng, bố mẹ không nên gây thêm áp lực cho con. Theo nhiều cuộc khảo sát thì áp lực lớn nhất lúc thi cử của các sỹ tử là từ phía gia đình, từ kỳ vọng to lớn của bố mẹ. Đành rằng ai cũng muốn con cái học hành thành đạt, nhưng thay vì giục giã, mắng nhiếc, hãy nhẹ nhàng khuyến khích, động viên con.

“Trước khi đi thi, hãy tạo cho con cảm giác an tâm, tinh thần thoải mái. Nói cho con bạn biết rằng, không có ai trên đời này chưa từng thất bại. Con hãy cố gắng hết sức, nhưng nếu mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như mong muốn, con có thể làm lại một lần nữa” – Ông Hòa chia sẻ.

Chuyên gia tâm lý Trinh Trung Hòa, người đã từng là thầy giáo chia sẻ, để bố mẹ giúp con lên kế hoạch học tập hiệu quả hơn:

Học tốt tức là học giỏi tất cả các môn nhưng khi thi đại học lại chỉ thi có 3 môn. Vì vậy, trong quá trình học ôn thi từ trước đó, các em cần tập trung vào 3 môn này, bố trí thời gian hợp lý ưu tiên cho 3 môn chính. Đó là học thi có trọng tâm.

Người học phải biết rõ mình thực sự mạnh ở môn nào, từ đó chọn ngành, chọn khoa sao cho phát huy được thế mạnh của mình. Đó là học có định hướng.

Trước khi thi là giai đoạn nước rút, phải tập trung năng lực trí tuệ để “bứt phá”. Lúc này, học “có động cơ, mục đích”rõ ràng sẽ giúp mình học hiệu quả hơn, không để đầu óc bị phân tán bởi những chuyện không liên quan đến mục đích chính.

Giúp con lên lộ trình giảm dần số giờ học trong ngày từ trước vài tuần cho đến sát kỳ thi. Ví dụ trước đây bạn học 12 tiếng mỗi ngày  thì nên có kế hoạch giảm dần xuống 10h, 6h, 4h… và nghỉ ngơi hoàn toàn 1, 2 ngày trước khi thi.

Bổ sung năng lượng cho não bộ và thể chất


Trong thời gian ôn thi, cơ thể các em đòi hỏi dinh dưỡng cao hơn giúp cho não hoạt động hiệu quả, không bị mệt mỏi và quá tải. Lúc này não tăng công suất hoạt động gấp 3 - 4 lần so với bình thường nên cần tăng cường dưỡng chất cao.

Theo Tiến sỹ - Bác sỹ Phan Bích Nga, Phó giám đốc Trung tâm Khám và tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khi lao động trí óc nhiều, cần đảm bảo đủ năng lượng với chế độ ăn thích hợp là ngày 3 bữa chính và 2-3 bữa phụ.

Cha mẹ nên cho các em ăn vào những giờ nhất định, bữa ăn cuối nên ăn trước khi đi ngủ tối thiểu 1 tiếng đồng hồ. Nên đảm bảo các bữa ăn đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng là chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Không ăn quá no khiến não bộ tập trung vào việc tiêu hóa thức ăn và không học tập hiệu quả.

Bên cạnh những thực phẩm thông thường thì các thực phẩm chứa thành phần L-Carnitine rất quan trọng trong việc chuyển hóa năng lượng cho tế bào não và nhiều cơ quan trong cơ thể như cơ, tim, gan và các tế bào miễn dịch. Nói nôm na, dù cơ thể nạp vào nhiều thức ăn nhưng “nhà máy chuyển hóa” không vận hành tối ưu thì năng lượng cho não bộ và thể chất vẫn thiếu hụt.

L-Carnitine có sẵn trong thực phẩm hàng ngày như: thịt, cá, sữa… Tuy nhiên, giai đoạn não và cơ thể cần rất nhiều năng lượng để học thi và làm việc tăng cường thì thực phẩm hàng ngày khó có thể đáp ứng lượng L-carnitine cần thiết.

Tiến sỹ - Bác sỹ Phan Bích Nga cho biết: Thực phẩm chức năng B Record Plus, được sản xuất bởi tập đoàn dược dinh dưỡng hàng đầu châu ÂU Sigma –tau, Italy được biết đến là một trong những giải pháp quan trọng giúp tăng khả năng ghi nhớ, sự tỉnh táo, tập trung nhờ tối ưu chuyển hóa năng lượng cho tế bào não.

B Record Plus có công thức độc quyền chứa L-Carnitine & các Acid amin, Vitamin B12 thiết yếu, tạo nên một quy trình chuyển hóa năng lượng tối ưu trong cơ thể, giải quyết tận gốc mọi mệt mỏi, căng thẳng não bộ và thể chất. Đặc biệt, B Record Plus được bào chế hoàn toàn tự nhiên và an toàn tuyệt đối, không chất kích thích như nước tăng lực hay caffeine gây hại.

B Record Plus được các chuyên gia khuyên dùng liên tiếp 1-2 tuần để đảm bảo rằng cơ thể ở tình trạng tốt nhất trước mỗi sự kiện quan trọng như thi cử, thuyết trình hay trong giai đoạn học tập và làm việc căng thẳng.

 
B Record Plus - Tối ưu chuyển hóa năng lượng cho não bộ và thể chất

Tổng đài tư vấn: 1800 6626

Website: www.brecordplus.com.vn
(Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: 789/2011/TNQC-ATTP)


Bình luận
vtcnews.vn