Tâm lý như Tổng thống Putin, sang Ả-rập Xê-út tặng Quốc vương chim quý

Thế giớiThứ Ba, 15/10/2019 08:35:00 +07:00

Tổng thống Putin mang theo món quà là một con chim ưng Kamchatka để tặng Quốc vương Salman bin Abdulaziz trong chuyến công du Ả-rập Xê-út lần này.

putin_chim_ung 3

Tổng thống Putin giới thiệu với Quốc vương Salman bin Abdulaziz chim ưng quý. (Ảnh: Tass).

Nó là chim ưng rất tuyệt vời. Ở Kamchatka, chúng tôi đang lập ra một trung tâm chăn nuôi”, ông Putin nói với Quốc vương Salman bin Abdulaziz. 

Con chim có tên là Alpha, nhưng quyền đặt tên được Nga trao lại cho Ả-rập Xê-út. 

chim

Tổng thống Putin tặng Quốc vương Ả-rập Xê-út con chim quý. (Ảnh: Tass)  

Đáp lại thịnh tình của Tổng thống Nga, Quốc vương Ả-rập Xê-út tặng ông Putin một bức tranh khổ lớn. 

Theo RT, món quà này rất phù hợp với truyền thống Trung Đông vốn coi chim là thú vui tiêu khiển yêu thích, đặc biệt là các hoàng thân Ả-rập. 

Hồi tháng 2/2017, một vị Hoàng tử Ả-rập Xê-út từng gây xôn xao khi mua vé hạng phổ thông cho 80 con chim ưng của mình.

Tổng thống Putin đang có chuyến thăm tới Ả-rập Xê-út, 12 năm sau chuyến công du năm 2007. Trọng tâm của chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Nga là các cuộc nói chuyện với Quốc vương Salman bin Abdulaziz xoay quanh các vấn đề bình ổn giá dầu, tình hình ở Syria và Vùng Vịnh cũng như tranh chấp giữa Palestine-Israel.

Chuyến công du lần này được cho là sẽ vun đắp thêm mối quan hệ đang ngày càng trở nên nồng ấm giữa Matxcơva và Riyadh. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn