Tạm giữ nguyên chủ tịch xã 79 tuổi nghi đưa bé gái 8 tuổi ra cánh đồng giở trò đồi bại

Pháp luậtThứ Bảy, 11/05/2019 09:16:00 +07:00

Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tạm giữ hình sự đối với ông N.N.Ph. để điều tra nghi án đưa bé gái 8 tuổi ra cánh đồng giở trò đồi bại.

Sáng 11/5, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả điều tra ban đầu của công an xác định có sự việc một người đàn ông 79 tuổi đưa cháu bé 8 tuổi ra cánh đồng nghi giở trò đồi bại bị người dân giữ lại báo cáo chính quyền địa phương.

Tạm giữ hình sự ông già 79 tuổi đưa bé gái 8 tuổi ra cánh đồng giở trò đồi bại - Ảnh 1.

Ông già 79 tuổi thời điểm đưa bé gái 8 tuổi ra cánh đồng giở trò đồi bại bị người dân phát hiện giữ lại. (Ảnh cắt từ clip)

"Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo tin báo tố giác tội phạm của nhân dân"- trung tá Mạnh thông tin.

Thượng tá Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy, xác nhận đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với ông N.N.Ph. (SN 1940, ngụ xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy) để phục vụ điều tra nghi vấn người này giở trò đồi bại với một bé gái 8 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 8/5, tại một cánh đồng thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, một số người dân đang làm đồng đã phát hiện một ông già khoảng 80 tuổi, đang có hành vi nghi là dâm ô với cháu bé 8 tuổi.

Ngay sau đó, người dân đã giữ người đàn ông này lại và báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Cẩm Sơn đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng tình nghi về UBND xã, lấy lời khai ban đầu và báo cáo sự việc lên Công an huyện Cẩm Thủy.

Qua tìm hiểu, người đàn ông được cho là có hành vi giở trò đồi bại với cháu bé là N.N.Ph. (SN 1940, ngụ xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy). Ông Ph. là bố của một lãnh đạo xã Cẩm Phong. Người đàn ông này từng giữ chức vụ chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phong nhiều khóa.

Cháu bé có hộ khẩu thường trú tại xã Cẩm Phong, nhưng do chuyện gia đình nên đang sinh sống cùng mẹ và bà ngoại tại xã Cẩm Sơn. Hiện cháu đang là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn