Tạm giữ hình sự 18 con bạc sát phạt nhau trong rừng phòng hộ giữa dịch COVID-19

Bản tin 113Thứ Hai, 13/04/2020 18:23:17 +07:00
(VTC News) -

18/41 con bạc vào rừng phòng hộ ở Quảng Nam sát phạt bất chấp lệnh cấm tụ tập giữa mùa dịch COVID-19 vừa bị tạm giữ hình sự.

Chiều 13/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh quyết định tạm giữ hình sự 18/41 người trong vụ đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa ở rừng phòng hộ Phú Ninh.

Tạm giữ hình sự 18 con bạc sát phạt nhau trong rừng phòng hộ giữa dịch COVID-19 - 1

41 con bạc bị bắt giữ. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 17h ngày 9/4, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đột kích rừng phòng hộ thuộc khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ) và bắt quả tang đám đông đang đánh xóc đĩa. 

Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, khu vực lòng hồ rộng nên các con bạc đua nhau tháo chạy khi phát hiện lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, công an tổ chức chốt chặn và truy bắt 41 người (trong đó có 10 nữ). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô...   

Qua điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Trần Tuyết Băng Sơn (34 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) cùng một số kẻ khác tổ chức.

Tạm giữ hình sự 18 con bạc sát phạt nhau trong rừng phòng hộ giữa dịch COVID-19 - 2

49 chiếc xe máy bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Các con bạc đến chơi phải nộp cho Sơn 200 nghìn đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược tại sòng bạc từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ván.

Video: Triệt phá sới bạc lớn tại Vinh

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn