Tạm giữ 5 nghi can đầu độc rừng thông ở Đắk Nông

Pháp luậtThứ Ba, 29/10/2019 11:46:00 +07:00

Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa tạm giữ 5 nghi can đầu độc rừng thông ven đường Hồ Chí Minh bằng hóa chất khiến cả loạt cây chết.

Video: Hàng trăm cây thông ở Đắk Nông bị đầu độc bằng hóa chất

Sáng 29/10, đại diện Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, 5 nghi can bị cơ quan điều tra tạm giữ để điều tra về hành vi hủy hoại rừng là: Huỳnh Bình (sinh năm 1980), Nguyễn Đình Thân (sinh năm 1988), Phan Công Dụng (sinh năm 1990), Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1984) và Phan Văn Đồng (sinh năm 1992), cùng trú xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song.

rung-thong

Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra.  

Điều tra ban đầu cho thấy, tháng 7/2019, Bình, Thân, Hùng cùng một số nghi can khác phá rừng thông dọc đường Hồ Chí Minh (huyện Đắk Song) để chiếm đất mặt tiền. Do không đủ tiền nên nhóm này rủ thêm một người tên Tiến (hiện không có mặt tại địa phương) cùng tham gia. 

Sau khi bàn bạc, cả bọn mua thuốc diệt cỏ và 2 máy khoan cầm tay để hủy hoại rừng thông, riêng Bình và Thân lo việc khoan lỗ, đổ thuốc độc vào cây.

rung-thong-1425208

Hàng loạt cây thông bị đầu độc ven đường Hồ Chí Minh (huyện Đắk Song, Đắk Nông). 

Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi can khai nhận, Bình, Thân, Hùng, Tiến và Dụng đến khu vực khoảnh 9, tiểu khu 1664 (thuộc thôn 11, xã Nâm N’jang) khoan lỗ trên thân cây thông rồi đổ thuốc diệt cỏ vào 151 cây.

Tiếp đó, Bình và Thân thuê thêm Phan Văn Đồng với tiền công là 500.000 đồng cho một lần hủy hoại rừng thông (từ 23h đến 1h hôm sau). Tổng cộng, những người này giết chết 487 cây thông trên 30 năm tuổi.

Chưa dừng lại, nhóm nghi can trên đến khoảnh 8, tiểu khu 1699 (thuộc bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để hủy hoại thêm 672 cây thông trên 30 năm tuổi trong vòng 3 đêm.

Công an huyện Đắk Song xác định, để chiếm đất mặt tiền, 6 nghi can trên đã làm chết 1.159 cây thông có tuổi đời trên 30 năm thuộc rừng phòng hộ cảnh quan đường Hồ Chí Minh.

Ngày 11/10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) và Quốc lộ 28 (đoạn qua tỉnh Đắk Nông) bị đầu độc bằng hóa chất.

Việc gần 400 cây thông tại tiểu khu 1699 thuộc bon Păng Sim, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) bị đầu độc được Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song phát hiện vào cuối tháng 9. Theo quan sát của phóng viên, tại Quốc lộ 14 đoạn qua các xã Trường Xuân, Nâm N’jang có hàng loạt cây thông bị khoan 3-4 lỗ, sâu khoảng 6-8cm, đường kính khoảng 7mm. Mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn