Tạm giữ 3 tài xế ô tô chống trả công an, yểm trợ nhau vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ

Bản tin 113Thứ Ba, 07/01/2020 11:07:00 +07:00
(VTC News) -

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, các tài xế trên 3 ô tô chở pháo nổ không chấp hành mà chống trả quyết liệt, còn che chắn, yểm trợ nhau hòng thoát thân.

Ngày 7/1, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 người đàn ông liên quan tới vụ vận chuyển trái phép gần 2 tấn pháo nổ.

Vào tối 5/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Đồn Công an Tân Sơn (Công an huyện Lục Ngạn) phát hiện 3 ô tô chạy nối đuôi nhau trên tỉnh lộ 248 theo hướng từ Sa Lý về Phong Vân (Lục Ngạn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên các tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà chống trả quyết liệt, họ che chắn, yểm trợ nhau hòng thoát thân.

Lực lượng chức năng truy đuổi đến địa phận thôn Giàng, xã Phong Minh (huyện Lục Ngạn) thì dừng được xe tải. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có gần 2 tấn pháo.

Tạm giữ 3 tài xế ô tô chống trả công an, yểm trợ nhau vận chuyển gần 2 tấn pháo nổ - 1

Lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn, Bắc Giang thu giữ gần 2 tấn pháo nổ.

Công an Đồn Tân Sơn sau đó bàn giao tài xế và toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, những kẻ buôn lậu thường lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, để vận chuyển pháo nổ vào nội địa. 

Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rất nhiều về việc tiêu thụ và vận chuyển pháo là trái pháp luật, nhưng các đối tượng vẫn tìm mọi cách vận chuyển pháo trái phép để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn