Tạm giữ 3 bảo vệ dân phố trong nghi án đánh chết người

Pháp luậtThứ Hai, 04/06/2012 02:28:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan điều tra đã tạm giữ ba bảo vệ dân phố liên quan đến nghi án đánh chết người.

(VTC News) - Cơ quan điều tra đã tạm giữ ba bảo vệ dân phố liên quan đến nghi án đánh chết người.
Ngày 4/6 theo nguồn tin VTC News, liên quan đến nghi án 3 bảo vệ dân phố phường Tân Đông Hiệp gồm: Lê Văn Nghiên, Lê Minh Tuấn và Phạm Thành Tuấn đánh chết nạn nhân Đặng Đình Bình (41 tuổi, quê Thanh Hóa), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tiến hành các bước triệu tập, sau đó ra lệnh tạm giữ những người này để làm rõ nguyên nhân.
Trước đó, khoảng 21h ngày 23/5, khi anh Bình đang ở nhà cùng vợ con thì nhận được tin báo người cháu bị tai nạn giao thông tại khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương), anh Bình vội đến hiện trường cùng người cháu tên Thắng.
Đến nơi, quá lo lắng cho người thân, Thắng định chen vào bên trong hiện trường tìm hiểu thì bảo vệ hiện trường không cho. Lời qua tiếng lại thì Thắng bị một người trong nhóm người giữ hiện trường tát vào mặt. Thấy vậy, người quen của Thắng kéo anh ra ngoài nhằm tránh xung đột xảy ra.
 Vợ anh Bình cùng các con ôm nhau khóc trong ngày tang chồng, bố 
- Ảnh: Phan Cường

Một lát sau, anh Thắng và người quen hay tin anh Bình cũng có xảy ra cự cãi gây gổ với nhóm bảo vệ dân phố nọ, anh Bình bị đánh túi bụi nhưng không ai có thể vào can ngăn. Sau đó anh Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện An Dân (phường Tân Đông Hiệp).

Do vết thương ở mắt khá nặng, anh Bình được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Mắt TPHCM. Sau khi khám chữa mắt, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị dập não nên được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 31/5, anh Bình tử vong. Hồ sơ bệnh án thể hiện anh Bình bị hôn mê sâu do dập não trái, máu tụ não sâu và tổn thương mắt nặng cùng đa chấn thương.

Được biết, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của anh Bình. Tuy nhiên kết quả khám nghiệm vẫn chưa được công bố.

Trong bản tường trình gửi cơ quan, những bảo vệ dân phố khẳng định không đánh anh Bình mà chỉ xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, anh Bình bị gậy của họ va trúng mặt, còn vết thương trên đầu nạn nhân là do tự té ngã gây ra. Theo đó, UBND phường Tân Đông Hiệp đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 bảo vệ dân phố nêu trên.

Về phía gia đình, chị Trịnh Thị Huệ  - vợ anh Bình cho biết: "Chúng tôi bất bình với cách giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng. Cụ thể đó là, công an không tiến hành lấy lời khai khi chồng tôi còn sống".

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn